06/10/2020 15:41 GMT+7

Hàng trăm giáo viên THPT ở Thanh Hóa mòn mỏi chờ quyết định tuyển dụng

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Tháng 4-2020, chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đồng ý để Sở GD-ĐT tuyển dụng giáo viên các trường THPT. Tháng 6, sở này xét tuyển được 262 giáo viên, nhưng đến nay chưa có quyết định tuyển dụng trong khi các trường THPT đang thiếu giáo viên.

Hàng trăm giáo viên THPT ở Thanh Hóa mòn mỏi chờ quyết định tuyển dụng - Ảnh 1.

Trường THPT Mường Lát (Thanh Hóa) - nơi đang thiếu 16 giáo viên, nhưng số giáo viên trúng tuyển vào trường này chưa có quyết định tuyển dụng - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao giám đốc Sở GD-ĐT tuyển dụng 305 viên chức giáo viên THPT. Sở Nội vụ hướng dẫn, giám sát Sở GD-ĐT tuyển dụng viên chức giáo dục, trình chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kết quả.

Tháng 6-2020, Sở GD-ĐT Thanh Hóa tuyển được 262 giáo viên, gồm 48 giáo viên môn ngữ văn, 10 giáo viên lịch sử, 6 giáo viên địa lý, 7 giáo viên giáo dục công dân, 39 giáo viên tiếng Anh, 51 giáo viên toán, 26 giáo viên tin học, 30 giáo viên vật lý 30, 11 giáo viên kỹ thuật công nghiệp, 13 giáo viên kỹ thuật nông nghiệp, 17 giáo viên sinh học, 34 giáo viên hóa học, 13 giáo viên thể dục.

Sau khi xét tuyển được số giáo viên THPT nêu trên, ngày 15-7 Sở GD-ĐT gửi hồ sơ, kết quả xét tuyển đến Sở Nội vụ để thẩm định, trình chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt kết quả trúng tuyển.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, đến nay chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa phê duyệt kết quả trúng tuyển do hồ sơ còn nằm ở Sở Nội vụ.

Ngày 6-10, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, thầy giáo Trần Anh Văn - hiệu trưởng Trường THPT Mường Lát - cho biết: "Hiện nay nhà trường đang thiếu 16 giáo viên. Việc thiếu giáo viên đang ảnh hưởng đến kế hoạch giảng dạy, chất lượng dạy và học của nhà trường. Để giải quyết tạm thời tình trạng thiếu giáo viên, bước vào năm học 2020-2021 từ tháng 9 đến nay, nhà trường phải chi kinh phí ký hợp đồng với 10 giáo viên để giảng dạy".

Bên cạnh Trường THPT Mường Lát, hiện nay nhiều trường THPT ở các huyện miền núi như Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, Lang Chánh, Ngọc Lặc... của tỉnh Thanh Hóa cũng đang thiếu giáo viên trầm trọng nhiều năm qua, ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy.

Trong khi đó, số giáo viên trúng tuyển từ tháng 6 vẫn đang mòn mỏi chờ quyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển của chủ tịch UBND tỉnh để có quyết định tuyển dụng đi dạy ở các trường. Việc chậm trễ này vừa gây khó khăn cho các nhà trường, vừa gây tâm lý lo lắng, chờ đợi mỏi mòn cho giáo viên trúng tuyển.

Hàng trăm giáo viên THPT ở Thanh Hóa mòn mỏi chờ quyết định tuyển dụng - Ảnh 2.

Trường THPT Hà Văn Mao, huyện Bá Thước (Thanh Hóa) cũng đang thiếu 5 giáo viên - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Trao đổi với Tuổi Trẻ Onine về vấn đề nêu trên, chiều 6-10, đại diện Sở Nội vụ Thanh Hóa cho biết: "Sở Nội vụ vừa trình danh sách số giáo viên THPT mà Sở GD-ĐT tuyển tháng 6-2020 để chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kết quả trúng tuyển. Nguyên nhân đến nay sở mới trình chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt vì trong đợt tuyển dụng giáo viên vừa qua có một số đơn thư cần phải giải quyết thấu tình, đạt lý".

Còn ông Đinh Quang Hưng - phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa - cho biết: "Phó chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền vừa có buổi làm việc với Sở Nội vụ, Sở GD-ĐT về kết quả xét tuyển giáo viên THPT. Dự kiến trong những ngày tới chủ tịch UBND tỉnh sẽ phê duyệt kết quả trúng tuyển giáo viên THPT năm 2020".

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên