Hàng trăm cây trồng giặm tại rừng phòng hộ ở Thanh Hóa bị nhổ bỏ

TIẾN THẮNG - HÀ ĐỒNG
TIẾN THẮNG - HÀ ĐỒNG

TTO - Người dân bức xúc phản ảnh hàng trăm cây xanh được người dân trồng giặm tại rừng phòng hộ thuộc khu vực Chăn Cát, phường Tĩnh Hải, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa bất ngờ bị nhổ bỏ.

Hàng trăm cây trồng giặm tại rừng phòng hộ ở Thanh Hóa bị nhổ bỏ - Ảnh 1.

Ông Lê Văn Danh (con trai bà Nghiệm) thẫn thờ khi hàng trăm cây được gia đình trồng giặm tại khu vực rừng phòng hộ Chăn Cát bị ai đó nhổ bỏ - Ảnh: H.ĐỒNG

Phản ảnh đến Tuổi Trẻ Online ngày 27-10, chị Lê Thị Đồng (45 tuổi, trú tại quận Lê Chân, TP Hải Phòng) cho biết hàng trăm cây con được gia đình mua và trồng giặm tại khu vực rừng phòng hộ (được giao trồng từ năm 1991) bất ngờ bị ai đó nhổ bỏ, một hộ gia đình gần đó cũng gặp tình trạng tương tự.

Nói về nguyên nhân, chị Đồng cho rằng có thể là do chuyện tranh chấp trong việc quản lý rừng phòng hộ do giao cấp đất rừng của chính quyền địa phương không rõ ràng.

Cụ thể, gia đình chị được giao 4,2ha để trồng rừng tại thôn Liên Vinh, xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa (nay là phường Tĩnh Hải, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa). Năm 1992, người đại diện gia đình là ông Lê Văn Ấn (bố đẻ chị Đồng, đã mất) được Ban quản trị dự án PAM 4304 tỉnh Thanh Hóa cấp sổ cấp phát lương thực PAM 4304 năm 1992 - 1996.

Đến năm 2022, khi nghe thông tin về việc khu vực rừng gia đình chị đang quản lý lại được người khác chuyển nhượng, thu lợi số tiền lớn nên gia đình đến UBND phường Tĩnh Hải xác minh. Khi đó, gia đình mới biết khoảng nửa diện tích (gần 2ha) đất trồng rừng phòng hộ đã được cấp cho bảy hộ gia đình khác.

Hàng trăm cây trồng giặm tại rừng phòng hộ ở Thanh Hóa bị nhổ bỏ - Ảnh 2.

Khu vực đất lâm nghiệp của gia đình ông Lê Hữu Nhiệm trồng khoảng 700 cây cũng bị ai đó nhổ bỏ - Ảnh: H.ĐỒNG

Tương tự, ông Lê Hữu Nhiệm (56 tuổi) cho biết năm 1997, cha ông là Lê Hữu Khoát được giao đất lâm nghiệp 50 năm với diện tích 2.000m² nhưng vừa qua, khi gia đình trồng giặm khoảng 700 cây keo thì cũng bị ai đó nhổ bỏ gần hết.

Theo ông Nhiệm, khi hỏi lãnh đạo phường Tĩnh Hải thì được thông tin đất của gia đình đã được giao cho người khác.

Dân làng ‘tỏ’, chỉ lãnh đạo phường là chẳng ‘tường’?

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, việc gia đình ông Ấn được giao và trồng rừng phòng hộ tại khu vực Chăn Cát được rất nhiều người dân cao niên và cả lãnh đạo thế hệ trước tại phường Tĩnh Hải xác nhận.

Trả lời bằng văn bản cho gia đình, ông Nguyễn Minh Tân - chủ tịch UBND phường Tĩnh Hải - lại cho biết các tài liệu về đất đai giao cho các hộ gia đình trồng rừng phòng hộ tại khu vực Chăn Cát và sổ giao đất lâm nghiệp năm 1997 thì không có hộ ông Lê Văn Ấn.

Tuy nhiên, chị Lê Thị Đồng thắc mắc bởi nếu đất rừng phòng hộ nói trên không liên quan đến gia đình thì tại sao ông Lê Văn Thiêm - phó chủ tịch UBND phường Tĩnh Hải - lại gọi điện trao đổi và nhắn tin thỏa thuận đưa cho gia đình 150 triệu đồng để không "ý kiến" chuyện đất rừng phòng hộ nữa.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Minh Tân - chủ tịch UBND phường Tĩnh Hải - cho biết có nghe về dự án PAM, tuy nhiên hiện nay tại phường không còn lưu giữ bất cứ hồ sơ gì về dự án này nên bản thân ông không nắm được quy mô dự án ra sao, đã giao cho những hộ nào.

Về tình trạng mua bán, chuyển nhượng đất rừng phòng hộ, ông Tân cho rằng người dân có quyền mua bán nhưng liên quan khu vực Chăn Cát thì hiện nay UBND phường đã dừng, không xác nhận chuyển nhượng mua bán vì liên quan tranh chấp.

Các nội dung về giao cấp đất rừng và cả việc ông Lê Văn Thiêm gợi mở đứng ra trung gian giải quyết đảm bảo quyền lợi cho gia đình bà Nghiệm, ông Tân không trả lời cụ thể, mà chỉ cho biết phường đang phải rà soát lại hồ sơ, xác minh thêm từ người dân để làm rõ nguồn gốc nhằm đảm bảo quyền lợi của các bên.

Ngang nhiên lấn chiếm rừng phòng hộ trồng cây, mở quán ven biển Ngang nhiên lấn chiếm rừng phòng hộ trồng cây, mở quán ven biển

TTO - Dọc tuyến đường ven biển Bình Thạnh - Chí Công (đoạn thuộc xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, Bình Thuận), nhiều đất đai do Nhà nước quản lý bị lấn chiếm để xây dựng, trồng cây, buôn bán trái phép…

TIẾN THẮNG - HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên