Hãng tin RT: "Những sự thật ít biết về hạm đội Biển Đen"

HẢI MINH
HẢI MINH

TTO - Tuyên bố của chính quyền Ukraine trước Liên Hiệp Quốc hiện giờ 16.000 binh sĩ Nga đã được triển khai ở Crimea đã gây ra cơn sốt trên truyền thông các nước phương Tây, và những trang mạng cũng như hãng tin đã phớt lờ sự thật rằng quân đội Nga đã đồn trú ở Crimea từ cuối những năm 1990 theo một thỏa thuận giữa Kiev và Matxcơva, theo Hãng tin Nga RT.

* Truyền thông phương Tây bóp méo sự thật?

Toàn cảnh khủng hoảng Ukraine

srVu5xrm.jpgPhóng to
Lính thủy đánh bộ Nga nhìn ra biển từ quân cảng Sevastopol - Ảnh: rt.com
EGjRFdGj.jpgPhóng to
Lính thủy đánh bộ Nga nhìn ra biển từ quân cảng Sevastopol - Ảnh: rt.com

Ngày 4-3, đại diện của Nga tại Liên Hiệp Quốc, Vitaly Churkin, đã nhắc lại rằng thỏa thuận liên quan tới hạm đội Biển Đen cho phép Nga đồn trú 25.000 binh sĩ ở Ukraine, nhưng các hãng tin của Mỹ và Anh đa số phớt lờ điều này.

Bộ trưởng ngoại giao Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh quân đội nước này “tuân thủ chặt chẽ các thỏa thuận, cho phép sự hiện diện của hạm đội Nga ở Ukraine và tuân thủ những quy định của chính quyền hợp pháp ở Ukraine cũng như chính quyền hợp pháp của nước cộng hòa tự trị Crimea”.

Hạm đội Biển Đen đã là chủ đề gây tranh cãi giữa Nga và Ukraine kể từ khi Liên Xô sụp đổ năm 1991. Năm 1997, hai bên nhất trí được một lập trường chung và ký ba thỏa thuận xác định tương lai của các căn cứ quân sự và tàu chiến ở Crimea.

Nga đã nhận được 81,7% các tàu của hải đội sau khi trả cho Ukraine khoản tiền bồi thường 526,5 triệu USD. Matxcơva cũng đã xóa cho Kiev khoản nợ 97,75 triệu USD đổi lấy quyền sử dụng lãnh hải và tần số phát thanh của Ukraine, cũng như cho những tác động tới môi trường vì hoạt động của hạm đội Biển Đen.

Theo thỏa thuận ban đầu, hạm đội Biển Đen sẽ đóng ở Crimea tới năm 2017, nhưng thỏa thuận sau đó được gia hạn thêm 25 năm. Thỏa thuận năm 1997 cho phép hải quân Nga đóng ở đây 25.000 lính, 24 hệ thống pháo với cỡ đạn dưới 100 ly, 132 xe bọc thép và 22 máy bay quân sự.

RT cho biết tuân thủ các thỏa thuận nói trên, hiện có năm đơn vị hải quân Nga đóng ở thành phố cảng Sevastopol trên bán đảo Crimea:

Sư đoàn tàu chiến 30 được thành lập từ tiểu đoàn tàu chống tàu ngầm 11, bao gồm tàu đô đốc của hạm đội Biển Đen có mang tên lửa hành trình, Matxcơva, cùng các tàu chiến Kerch, Ochakov, Smetlivy, Ladny và Pytlivy; kết hợp với lữ đoàn tàu đổ bộ 197, bao gồm bảy tàu đổ bộ lớn.

Lữ đoàn tàu mang tên lửa 41, bao gồm các tàu tấn công chạy bằng đệm khí Bora và Samum cùng các tàu nhỏ mang tên lửa Mirazh và Shtil; kết hợp với lữ đoàn tàu mang tên lửa 295.

Sư đoàn tàu ngầm 247, bao gồm hai tàu ngầm chạy diesel, B-871 Alrosa và B-380 Svyatoy Knyaz Georgy.

Lữ đoàn tàu phòng thủ cảng 68 được thành lập từ tiểu đoàn tàu chống tàu ngầm 400 với bốn tàu chiến và tiểu đoàn tàu dò thủy lôi 418, cũng gồm bốn tàu.

Sư đoàn tàu thăm dò 422 bao gồm các tàu thăm dò Cheleken, Stvor, Donuzlav và GS-402 cùng một số tàu nhỏ.

Ngoài các đơn vị hải quân, Matxcơva cũng có hai căn cứ không quân ở Crimea tại các thị trấn Kacha và Gvardeysky. Lực lượng tuần duyên của Nga ở Ukraine bao gồm trung đoàn tên lửa chống máy bay 1096 ở Sevastopol và lữ đoàn lính thủy đánh bộ 810, với khoảng 2.000 lính thủy đánh bộ.

Một số đơn vị tuần duyên thuộc hạm đội Biển Đen được đồn trú ở vùng Krasnodar thuộc lãnh thổ Nga, bao gồm lữ đoàn tàu tuần duyên có trang bị tên lửa 11 ở Anapa, tiểu đoàn lính thủy đánh bộ 382 và một trạm do thám hải quân ở Temryuk.

Tuy nhiên, phía chính quyền mới của Ukraine vẫn cáo buộc Nga đã vi phạm các quy định của thỏa ước 1997. Trang Kyivpost.com ngày 4-3 nói việc đồn trú của quân đội Nga ở Crimea kèm theo nhiều điều kiện. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Yevhen Perebyinis nói với Kyiv Post rằng trong số 25.000 lính Nga, chỉ 1.987 được phép là lính thủy đánh bộ hay bộ binh. Bộ trưởng ngoại giao của chính quyền mới Ukraine Andriy Deshchytsia cũng nói phía Nga cần phải xin phép nhà chức trách Ukraine 10 ngày trước khi rời các căn cứ và triển khai ở Crimea.

“Không sai, Nga có thể có 25.000 binh sĩ ở Crimea, theo các thỏa thuận liên quan tới hạm đội Biển Đen, nhưng chỉ ở các căn cứ quân sự, chứ không thể đi lung tung mang theo những khẩu AK”, ông Deschytsia viết trên Twitter.

Hội đồng an ninh và quốc phòng Ukraine ngày 3-3 cũng đã công bố danh sách các vi phạm của quân đội Nga, bao gồm việc tăng quân từ 3.000 lên 16.000 mà chưa xin phép Ukraine; hoạt động bên ngoài các căn cứ và vượt biên giới không xin phép.

Trong khi đó trên bàn đàm phán, các hoạt động ngoại giao diễn ra tấp nập giữa Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Nga với Ukraine. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã tới Kiev ngày 4-3 gặp chính quyền mới của Ukraine mang theo lời hứa về gói viện trợ 1 tỉ USD và các hỗ trợ kỹ thuật khác, theo voiceofrussia.com (Tiếng nói nước Nga).

Theo AFP, Thủ tướng lâm thời Ukraine Arseniy Yatsenyuk ngày 4-3 nói chính phủ của ông đã có những liên lạc “hạn chế” với các nhà lãnh đạo Nga để từng bước tháo gỡ khủng hoảng. “Cho tới giờ, những cuộc trao đổi khá hạn chế. Nhưng các bước đầu tiên đã diễn ra”, ông Yatsenyuk nói trong một tuyên bố sau cuộc gặp ông Kerry ở Kiev. Nga chưa phản ứng gì trước thông tin này.

HẢI MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất