14/04/2024 12:06 GMT+7

Hàng nghìn người Iran xuống đường ủng hộ cuộc tấn công vào Israel

Rạng sáng 14-4, hàng nghìn người Iran đã xuống đường để ủng hộ cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào Israel.

Phản ứng của đám đông Iran sau cuộc tấn công của IRGC vào Israel trước Đại sứ quán Anh ở Tehran, Iran ngày 14-4 - Ảnh: WANA/REUTERS

Phản ứng của đám đông Iran sau cuộc tấn công của IRGC vào Israel trước Đại sứ quán Anh ở Tehran, Iran ngày 14-4 - Ảnh: WANA/REUTERS

“Cái chết cho Israel!” là khẩu hiệu được hô vang tại quảng trường Palestine của thủ đô Tehran, ngay sau khi lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) xác nhận đã phóng hàng chục máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào các mục tiêu ở Israel.

Đây là cuộc tấn công của Iran nhằm trả đũa Israel sau vụ cáo buộc Israel tấn công tòa nhà lãnh sự quán trong khu phức hợp Đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria hôm 1-4 khiến 3 tướng Iran thiệt mạng.

Người biểu tình Iran tập trung trước Đại sứ quán Anh ở Tehran, Iran ngày 14-4 - Ảnh: WANA/REUTERS

Người biểu tình Iran tập trung trước Đại sứ quán Anh ở Tehran, Iran ngày 14-4 - Ảnh: WANA/REUTERS

Những người ủng hộ cuộc tấn công của Iran cũng tập trung tại Isfahan, thành phố lớn thứ ba của Iran, nơi chuẩn tướng Mohammed Reza Zahedi - chỉ huy cấp cao Lực lượng Quds, một trong những tướng thiệt mạng trong cuộc tấn công ở Damascus - được chôn cất.

Iran nói căn cứ theo điều 51 của Hiến chương Liên Hiệp Quốc, Iran khẳng định có quyền tự vệ chính đáng trong trường hợp bị tấn công vũ trang. Điều 51 Hiến chương Liên Hiệp Quốc quy định quyền tự vệ là quyền tự nhiên (inherent right/droit naturel) của một quốc gia khi bị tấn công vũ trang.

Chính phủ Iran khẳng định đây là hành động tự vệ nhằm đáp trả cuộc tấn công ngày 1-4 của Israel vào đại sứ quán của nước này ở thủ đô Damascus, Syria.

Chia sẻ với Hãng tin AFP, ông Ehsan, một giáo sư đại học ở Tehran, cho rằng việc trả đũa là "chính đáng".

“Chiến tranh luôn là điều tồi tệ và đáng lo ngại, một người từng trải qua chiến tranh sẽ không bao giờ ủng hộ nó, nhưng đôi khi để đạt được hòa bình thì chiến tranh là cần thiết”, ông Ehsan nói thêm.

“Tốt hơn hết là đi đến một thỏa hiệp chung để chiến tranh không bắt đầu và những người vô tội không phải chết”, bà Maryam, một công nhân khu vực tư nhân, cho biết.

Hàng nghìn người Iran xuống đường ủng hộ cuộc đáp trả của Iran nhằm vào Israel ngày 14-4 - Ảnh: WANA/REUTERS

Hàng nghìn người Iran xuống đường ủng hộ cuộc đáp trả của Iran nhằm vào Israel ngày 14-4 - Ảnh: WANA/REUTERS

Tuy có nhiều ý kiến khác nhau nhưng hầu hết người dân Iran đều cho rằng hành động đáp trả của Iran nhằm vào Israel là "chính đáng và cần thiết" - Ảnh: REUTERS

Tuy có nhiều ý kiến khác nhau nhưng hầu hết người dân Iran đều cho rằng hành động đáp trả của Iran nhằm vào Israel là "chính đáng và cần thiết" - Ảnh: REUTERS

Iran sử dụng vũ khí gì để tấn công Israel?Iran sử dụng vũ khí gì để tấn công Israel?

Giới quan sát nhận định Iran đã sử dụng các tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái (drone) trong các chương trình vũ khí mà phương Tây vốn lo ngại từ lâu để không kích Israel vào rạng sáng 14-4.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên