![]() |
Tổng chưởng lý bang Delhi Jitendra Singh Tomar bị bắt vì dùng bằng giả - Ảnh: First Post |
Theo AFP, hồi tháng 5 Tòa án Cấp cao Ấn Độ mở cuộc điều tra 350.000 giáo viên tại bang Bihar do nghi vấn có tới 25.000 giáo viên không có bằng cấp và không được đào tạo bài bản. Tòa án cho phép các giáo viên không bằng cấp được nộp đơn thôi việc từ tháng trước đến ngày 9-7 để tránh bị trừng phạt.
Ông RK Mahajan, một lãnh đạo ngành giáo dục bang Bihar, cho biết hiện đã có tới 1.400 giáo viên nộp đơn xin thôi việc. Ông Mahajan khẳng định chắc chắn con số này sẽ còn gia tăng mạnh trước ngày 9-7. “Chúng ta sẽ biết được con số cuối cùng sau khi giai đoạn ân xá kết thúc” - ông Mahajan nhấn mạnh.
Nhà chức trách bang Bihar cảnh báo các giáo viên xài bằng cấp giả mà vẫn cố bám trụ sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. “Đây là một tội hình sự. Các giáo viên xài bằng giả có thể sẽ phải đối mặt với án tù giam” - ông Mahajan cho biết.
Nạn bằng giả luôn là một vấn đề nghiêm trọng tại Ấn Độ, và đặc biệt gây xôn xao dư luận hồi tháng trước sau vụ ông Jitendra Singh Tomar, tổng chưởng lý bang Delhi, bị bắt vì tội sử dụng bằng giả.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận