28/10/2023 12:18 GMT+7

Hàng ngàn người ‘đội nắng’ xem đua xuồng trên cánh đồng lũ

Hàng ngàn người đã đổ về cánh đồng xả lũ cặp tuyến đường tỉnh 945 để xem đua xuồng tranh Cúp Truyền hình An Giang lần thứ 1-2023 trong mùa nước nổi.

Cặp đua xuồng tranh tài khi quay đầu về đích - Ảnh: BỬU ĐẤU

Cặp đua xuồng tranh tài khi quay đầu về đích - Ảnh: BỬU ĐẤU

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, dù gần 10h trưa 28-10 nhưng dòng người vẫn tấp nập đổ về điểm tổ chức "Ngày hội mùa nước nổi huyện Châu Phú" tại cánh đồng xả lũ, ven đường tỉnh 945, xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú, An Giang.

Cả tuyến đường láng nhựa mới toanh đã được lực lượng chức năng chốt chặn hai đầu để giữ xe máy, ô tô và lập hẳn sân khấu giữa sông để tổ chức đua xuồng theo kiểu "cây nhà lá vườn".

Năm nay, lễ hội mùa nước nổi được tổ chức lần đầu tiên với sự phối hợp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh An Giang và một số công ty, doanh nghiệp khác để tạo sân chơi lành mạnh cho người miền Tây.

Ông Nguyễn Văn Bé Tám - phó chủ tịch UBND huyện Châu Phú - cho biết trong thời gian qua, phong trào đua xuồng trên địa bàn các xã, thị trấn của huyện Châu Phú phát triển, thu hút sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của mọi tầng lớp nhân dân, số lượng và chất lượng ngày càng được nâng cao.

Thông qua giải đấu, UBND huyện Châu Phú cũng mong muốn mọi người tiếp tục hưởng ứng tích cực và vận động những người thân, bạn bè thường xuyên rèn luyện thể thao nhằm duy trì, nâng cao sức khỏe cho bản thân và góp phần đẩy mạnh phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".

"Với tinh thần trên, chúng tôi mong rằng mỗi đơn vị, vận động viên sẽ thể hiện tinh thần thể thao, thi đấu với quyết tâm cao để phục vụ đông đảo khán giả với nhiều cuộc bứt phá ngoạn mục, có sức hấp dẫn trên tinh thần đoàn kết, thân ái, trung thực, cao thượng, học hỏi lẫn nhau để tiến bộ", ông Bé Tám nói.

Giải đua xuồng tranh Cúp Truyền hình An Giang lần thứ 1-2023 diễn ra tại vùng xả lũ tuyến đường tỉnh 945 (mới), đoạn từ kênh 9 đến kênh 10, thuộc xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú với 2 nội dung: đôi nam - nữ phối hợp và đôi nam, cự ly thi đấu 1.000m.

Hàng ngàn người đổ xô chật kín trên tuyến đường 945, đoạn xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú kéo dài gần 2km - Ảnh: BỬU ĐẤU

Hàng ngàn người đổ xô chật kín trên tuyến đường 945, đoạn xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú kéo dài gần 2km - Ảnh: BỬU ĐẤU

Theo kế hoạch, "Ngày hội mùa nước nổi huyện Châu Phú" sẽ diễn ra các hoạt động vui nhộn như: gian hàng ẩm thực; bè nổi; trò chơi đi cầu tre; trò chơi bắt vịt; giải việt dã người cao tuổi…

Đặc biệt là giải đua xuồng mùa nước nổi tranh Cúp Truyền hình An Giang, thi đấu 2 nội dung (đôi nam - nữ phối hợp và đôi nam), cự ly thi đấu 1.000m. Ngoài 15 xã, thị trấn trong huyện Châu Phú, sẽ mời một số huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh An Giang và Lữ đoàn 962 - Quân khu 9 tham gia.

Một số hình ảnh Tuổi Trẻ Online ghi nhận được:

Người dân đứng chật kín cả tuyến đường xem đua xuồng mùa lũ - Ảnh: BỬU ĐẤU

Người dân đứng chật kín cả tuyến đường xem đua xuồng mùa lũ - Ảnh: BỬU ĐẤU

Nhiều gian hàng ẩm thực dân gian để phục vụ du khách xem đua xuồng - Ảnh: BỬU ĐẤU

Nhiều gian hàng ẩm thực dân gian để phục vụ du khách xem đua xuồng - Ảnh: BỬU ĐẤU

Người dân đứng chật kín khắp tuyến đường để cổ vũ các đội đua xuồng tranh tài - Ảnh: BỬU ĐẤU

Người dân đứng chật kín khắp tuyến đường để cổ vũ các đội đua xuồng tranh tài - Ảnh: BỬU ĐẤU

Mùa nước nổi lạ lùng ở miền TâyMùa nước nổi lạ lùng ở miền Tây

Ngư dân miền Tây cho hay năm nay đón mùa nước nổi ít bận rộn hơn vì mực nước tại các sông đầu nguồn thấp hơn so với cùng kỳ, nước lên đồng rất ít và muộn, nguồn thủy sản đánh bắt giảm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên