17/01/2026 21:38 GMT+7

Hàng ngàn người biểu tình phản đối ông Trump kiểm soát Greenland

Ngày 17-1, hàng ngàn người đã xuống đường tại thủ đô Copenhagen của Đan Mạch để phản đối ý định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc kiểm soát đảo Greenland, vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch.

Greenland - Ảnh 1.

Người dân tham gia cuộc biểu tình dưới các khẩu hiệu như "Hãy để Greenland yên" và "Greenland thuộc về người Greenland" tại Copenhagen, Đan Mạch ngày 17-1 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AFP, cuộc biểu tình diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Trump cảnh báo ông "có thể áp thuế" đối với các quốc gia phản đối kế hoạch kiểm soát đảo Greenland.

Cuộc biểu tình diễn ra trong bối cảnh một phái đoàn của Quốc hội Mỹ đã tới Copenhagen trong chuyến thăm hai ngày nhằm bày tỏ sự ủng hộ đối với Đan Mạch và Greenland, đồng thời khẳng định tham vọng lãnh thổ của Tổng thống Mỹ không phản ánh quan điểm của người dân Mỹ.

Vẫy cờ Đan Mạch và Greenland, những người biểu tình đã tạo thành một biển người màu đỏ và trắng trước tòa thị chính Copenhagen, hô vang "Kalaallit Nunaat" - tên của hòn đảo Bắc Cực này trong tiếng Greenland.

Trên mạng xã hội, hàng ngàn người cho biết họ sẽ tham gia các cuộc tuần hành và mít tinh do các hiệp hội người Greenland tổ chức tại thủ đô Copenhagen, thành phố Aarhus, Aalborg, Odense cũng như thủ phủ Nuuk của Greenland.

"Mục tiêu là gửi đi thông điệp rõ ràng và thống nhất, yêu cầu tôn trọng nền dân chủ và các quyền con người cơ bản của Greenland" - Uagut, hiệp hội của người Greenland tại Đan Mạch, thông báo trên trang web.

Greenland - Ảnh 2.

Cuộc biểu tình tại thủ đô Copenhagen, Đan Mạch ngày 17-1 - Ảnh: REUTERS

Cuộc biểu tình tại Copenhagen đã bắt đầu lúc 12h trưa theo giờ địa phương, dự kiến sẽ dừng trước Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Đan Mạch.

Ban tổ chức cho biết một cuộc biểu tình tương tự diễn ra tại Nuuk lúc 16h ngày 17-1 (giờ địa phương) để phản đối "kế hoạch phi pháp của Mỹ nhằm giành quyền kiểm soát Greenland". Người biểu tình lên kế hoạch tuần hành đến lãnh sự quán Mỹ, mang theo cờ Greenland.

"Chúng tôi yêu cầu tôn trọng quyền tự quyết của đất nước chúng tôi. Chúng tôi yêu cầu tôn trọng luật pháp quốc tế và các nguyên tắc pháp lý quốc tế. Đây không chỉ là cuộc đấu tranh của riêng chúng tôi, mà còn là cuộc đấu tranh liên quan đến toàn thế giới" - bà Avijaja Rosing-Olsen, một nhà tổ chức, nói.

Theo cuộc thăm dò công bố tháng 1-2025, 85% người dân Greenland phản đối việc vùng lãnh thổ này sáp nhập vào Mỹ, chỉ 6% ủng hộ.

Hàng ngàn người biểu tình phản đối ông Trump kiểm soát Greenland - Ảnh 3.

Đám đông xuống đường tại Copenhagen, Đan Mạch ngày 17-1 - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Donald Trump nhiều lần chỉ trích Đan Mạch - một đồng minh trong liên minh quân sự NATO - vì cho rằng nước này chưa làm đủ để bảo đảm an ninh cho Greenland.

Phát biểu tại Copenhagen, Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ (Mỹ) Chris Coons khẳng định không có mối đe dọa an ninh nào đủ để làm cơ sở cho lập trường về Greenland của chính quyền ông Trump.

Tuần này Pháp cho biết các nước thành viên NATO ở châu Âu sẽ triển khai binh sĩ tới Greenland để tham gia cuộc tập trận quân sự nhằm cho thế giới, trong đó có Mỹ, thấy rằng họ sẽ "bảo vệ chủ quyền của mình".

Anh, Phần Lan, Pháp, Đức, Hà Lan, Na Uy và Thụy Điển đã thông báo sẽ cử số lượng nhỏ binh sĩ để chuẩn bị cho các cuộc tập trận trong tương lai tại Bắc Cực. Đan Mạch nói Mỹ cũng đã được mời tham gia tập trận.

Hàng ngàn người biểu tình phản đối ông Trump kiểm soát Greenland - Ảnh 4.NATO tập trận ở Greenland để làm gì?

Một ngày sau khi đại diện của Đan Mạch và Greenland cho biết họ có 'những bất đồng cơ bản' với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, hàng loạt quốc gia NATO ở châu Âu nói sẽ cử các đơn vị quân đội đến Greenland để tập trận quân sự.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất