
Khách thanh toán chuyển khoản mua cà phê ở Phước Hải, TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Hàng loạt tình huống phát sinh sau khi có các quy định mới về hóa đơn điện tử khiến nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh lúng túng, phải tìm đến cơ quan thuế để được hướng dẫn tại hội nghị Đối thoại Doanh nghiệp - Chính quyền TP.HCM với chuyên đề "Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực thi chính sách thuế".
Hội nghị do Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) phối hợp với Thuế TP.HCM tổ chức ngày 24-7.
Nhận tiền trước, doanh thu ghi nhận khi nào?
Đại diện một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, thi công nội thất cho biết khách hàng thường thanh toán theo nhiều đợt, gồm tạm ứng sau khi ký hợp đồng, thanh toán khi tập kết nội thất và phần còn lại sau khi nghiệm thu công trình.
Doanh nghiệp hiện lập hóa đơn mỗi khi nhận tiền, nhưng chỉ ghi nhận doanh thu sau khi công trình hoàn thành và được nghiệm thu. Đơn vị muốn xác nhận cách làm này có phù hợp với quy định hay không.
Với trường hợp này, đại diện Thuế TP.HCM cho biết doanh thu được xác định khi công trình hoặc khối lượng công việc được nghiệm thu. Do đó việc lập hóa đơn khi nhận tiền tạm ứng nhưng chỉ ghi nhận doanh thu sau khi nghiệm thu là phù hợp với quy định.
Liên quan đến hóa đơn điện tử, một trung tâm Anh ngữ cũng băn khoăn khi phụ huynh chuyển khoản học phí thì hóa đơn nên ghi tên phụ huynh, tức người thanh toán, hay ghi tên học viên, tức người trực tiếp sử dụng dịch vụ.
Theo cơ quan thuế, học viên là người trực tiếp sử dụng dịch vụ, còn phụ huynh chỉ là người thanh toán. Vì vậy hóa đơn nên ghi tên học viên và thể hiện đầy đủ thông tin của người mua theo quy định để bảo đảm giá trị pháp lý.
Trong khi đó một doanh nghiệp khác phản ánh vướng mắc khi lập hóa đơn đối với hàng hóa biếu, tặng. Theo quy định, khi người mua là người tiêu dùng thì trên hóa đơn phải thể hiện đầy đủ tên, địa chỉ và số định danh cá nhân.
Về câu hỏi này, cơ quan thuế cho biết nếu khách hàng cá nhân không cung cấp tên, địa chỉ và số định danh cá nhân, hóa đơn ghi "bán cho người tiêu dùng" theo quy định. Bên cạnh đó doanh nghiệp được phép lập hóa đơn tổng cho các giao dịch phát sinh trong tháng, thay vì xuất hóa đơn cho từng lần giao dịch.
Chi 300 triệu đồng tiền mặt cho nhân viên, có được tính chi phí?
Không chỉ các quy định về hóa đơn điện tử, một số chính sách thuế khác cũng khiến doanh nghiệp lúng túng.
Đại diện Công ty CP Cấp nước Nhà Bè cho biết quy định hiện hành yêu cầu khoản chi từ 5 triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt để được tính vào chi phí được trừ.
Tuy nhiên công ty chi hỗ trợ Trung thu bằng tiền mặt, mỗi người lao động nhận 1 triệu đồng nhưng tổng đợt chi lên tới 300 triệu đồng. Doanh nghiệp băn khoăn ngưỡng 5 triệu đồng được xác định theo từng người nhận hay tổng giá trị cả đợt chi, và khoản chi này có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp hay không.
Giải đáp các câu hỏi của Công ty CP Cấp nước Nhà Bè, đại diện Thuế TP.HCM cho biết điều kiện thanh toán không dùng tiền mặt được xem xét theo từng khoản chi cho từng người lao động, không căn cứ vào tổng giá trị của cả đợt chi.
Vì vậy nếu doanh nghiệp chi trực tiếp cho từng người lao động, mỗi người nhận 1 triệu đồng và có đầy đủ chứng từ, bảng ký nhận, thì các khoản chi này vẫn được xem xét là chi phí hợp lệ khi xác định thu nhập chịu thuế.
Tuy nhiên doanh nghiệp phải lưu đầy đủ danh sách hàng hóa, dịch vụ đã biếu tặng và các hồ sơ liên quan để phục vụ công tác kiểm tra.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận