25/05/2023 14:22 GMT+7

Hàng loạt ghế đá trong làng đại học bị xịt sơn, quảng cáo web cá độ

Khoảng 70 chiếc ghế đá trong khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM (còn gọi là làng đại học) bị xịt sơn quảng cáo các trang web cờ bạc, cá độ.

Hàng loạt ghế đá trong làng đại học bị xịt sơn, quảng cáo web cá độ - Ảnh 1.

Hàng loạt ghế đá ở làng đại học bị xịt sơn vẽ bậy (ảnh chụp ngày 25-5) - Ảnh: HOÀNG BÁCH

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online ngày 25-5, hàng loạt ghế đá đặt tại các tuyến đường trong làng đại học như: Lê Quý Đôn, William ‏‏Shakespeare‏‏, Thánh Gióng... bị phun sơn vẽ bậy. Nội dung hình vẽ là tên của một số website cá cược bóng đá, cờ bạc.

Một số ghế đã được xóa các nội dung này nhưng vẫn còn dấu vết, nhìn khá nhếch nhác. Nhiều sinh viên, người dân sống tại khu vực trên bày tỏ bức xúc và khó chịu. 

Anh Hà Văn Xa (20 tuổi, sinh viên ở trong làng đại học) bức xúc: "Thời gian gần đây, tôi thấy nhiều ghế đá bị vẽ hoặc phun sơn các dòng chữ như vậy. 

Không biết ai làm nhưng việc xịt sơn làm mất mỹ quan của làng đại học. Đáng nói là khi tìm hiểu các dòng chữ trên ghế, tôi phát hiện đó là các trang web cá độ, cờ bạc".

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online trưa 25-5, ông Trần Việt Thắng - phó giám đốc Trung tâm quản lý và phát triển khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM - cho biết qua tuần tra giám sát, trung tâm cùng công an khu vực đã bắt được một nam thiếu niên 15 tuổi đang cầm sơn đi vẽ bậy, quảng cáo cho các website cá độ. 

Hàng loạt ghế đá trong làng đại học bị xịt sơn, quảng cáo web cá độ - Ảnh 3.

Hiện tại, một số ghế đá trong làng đại học đã được lau chùi - Ảnh: HOÀNG BÁCH

Cơ quan chức năng cho biết thiếu niên trên được các trang web cá độ online thuê đi xịt sơn, tiền công cho mỗi hình vẽ là 30.000 đồng. Tất cả giao dịch, thỏa thuận đều qua mạng.

Do người vẽ bậy mới 15 tuổi nên cơ quan chức năng chỉ cảnh cáo và yêu cầu phối hợp điều tra. 

Trung tâm quản lý và phát triển khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM đã dùng hóa chất lau chùi các hình vẽ trên ghế đá. Tuy nhiên việc lau chùi gặp khó khăn do vết sơn khó xóa.

"Đây là lần đầu tiên trong làng đại học xảy ra sự việc này. Khu này rộng và một số người họ canh đêm khuya để vẽ. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tăng cường tuần tra, giám sát để kịp thời phát hiện và xử lý.

Các trang cá độ online hiện nay được quảng cáo khắp nơi. Tôi hy vọng các bạn trẻ hiểu rằng hành động vẽ bậy quảng cáo hoặc tham gia vào các trang này là vi phạm pháp luật.

Đầu năm học, Đại học Quốc gia TP.HCM đều tổ chức tuyên truyền về tác hại của các tệ nạn như cờ bạc, ma túy… để các bạn luôn đề phòng, tỉnh táo không tham gia các trang web cá độ", ông Thắng cho biết.

Không chỉ làng đại học, nhiều nơi khác cũng bị vẽ bậy

Vào khoảng 3h ngày 21-5, một người đàn ông vẽ bậy lên cửa cuốn của quán nước trên đường Lê Thị Riêng (phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM) đã bị camera của quán ghi lại. Video được lan truyền trên mạng xã hội thu hút nhiều người quan tâm, đa phần người xem bày tỏ bức xúc.

Trước đó, tháng 11-2022 và tháng 4-2023, các toa tàu metro số 1 đậu tại depot Long Bình (TP Thủ Đức) cũng đã bị xịt sơn, vẽ bậy. Hiện vụ việc đang được Công an TP Thủ Đức điều tra làm rõ.

Vẽ bậy trên tàu metro: Dân muốn xử phạt thật nặngVẽ bậy trên tàu metro: Dân muốn xử phạt thật nặng

Chưa đầy một năm, đoàn tàu metro số 1 đã bị vẽ bậy hai lần. Nhiều người cho rằng cần phải xử lý thật nặng những người gây ra chuyện này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên