15/12/2013 00:16 GMT+7

Hàng không Trung Quốc tìm cách ứng phó khói bụi ô nhiễm

ĐÔNG PHƯƠNG
ĐÔNG PHƯƠNG

TT - Bắt đầu từ ngày 1-1-2014, các phi công của 10 hãng hàng không lớn nhất Trung Quốc phải nắm vững việc sử dụng hệ thống chỉ dẫn tiếp đất vào những ngày khói bụi giảm tầm nhìn xuống còn 400m. Theo Nhật Báo Trung Quốc, đây là động thái cần thiết để đảm bảo an toàn hàng không và tránh tình trạng hoãn, gây trễ giờ các chuyến bay.

Tình trạng khói bụi ô nhiễm tại Bắc Kinh và Thượng Hải khiến các hãng hàng không phải trì hoãn hoặc hủy bỏ hàng trăm chuyến bay, gây ra tình trạng hỗn loạn tại sân bay. Dù vậy, chỉ có một số ít sân bay ở Trung Quốc được trang bị hệ thống chỉ dẫn tiếp đất trong trường hợp tầm nhìn bị hạn chế.

Trong vài năm trở lại đây, vấn đề ô nhiễm không khí khơi dậy sự bất bình trong lòng dân chúng Trung Quốc. Mô hình tăng trưởng bằng mọi giá đã đầu độc không khí, nguồn nước và đất đai, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân.

ĐÔNG PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên