Hàng chục ngàn sinh viên bỏ học đại học mỗi năm

Thống kê từ các trường đại học trong 2 năm 2024 và 2025 cho thấy rất nhiều sinh viên bỏ học sau năm nhất. Không chỉ vậy, số sinh viên thôi học ở các năm sau cũng khá cao.

Hàng chục ngàn sinh viên bỏ học giữa chừng - Ảnh 1.

Thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học vào Trường đại học Công nghệ TP.HCM năm 2026. Đây là trường có tỉ lệ sinh viên thôi học sau năm nhất nhiều nhất trong 26 trường thống kê năm 2025 - Ảnh: N.T

Sau năm học đầu tiên, hàng ngàn sinh viên đã thôi học. Có trường tỉ lệ này lên đến hơn 14%. Tỉ lệ thôi học sau năm đầu chênh lệch rất lớn giữa các cơ sở: cao nhất là Trường đại học Công nghệ TP.HCM với 14,67%, thấp nhất là Trường đại học Y Hà Nội với 0,55%, gấp khoảng 27 lần.

Số liệu được trích xuất từ báo cáo thường niên năm 2024 và 2025 của các trường đại học.

Hàng chục ngàn sinh viên bỏ học giữa chừng - Ảnh 2.

Dữ liệu và biểu đồ: M.G

Số liệu cho thấy tỉ lệ thôi học sau năm đầu của 26 cơ sở nằm trong khoảng 0,55 - 14,67%. Có 7 cơ sở giáo dục đại học có tỉ lệ thôi học sau năm đầu từ 5% trở lên và 12 cơ sở từ 4% trở lên. 

Trong khi đó có 8 cơ sở dưới 2% và 5 cơ sở dưới 1%. Hai trường đại học khối y dược nằm trong nhóm thấp nhất, cùng với Đại học Kinh tế quốc dân, Trường đại học Văn Hiến và Trường đại học Công nghiệp TP.HCM.

Dữ liệu cho thấy các trường kỹ thuật, đa ngành có tỉ lệ sinh viên bỏ học sau năm nhất có xu hướng cao hơn các trường khối sư phạm, y dược.

Số liệu mới chỉ thống kê gần 30 trường đại học lớn đã cho thấy số lượng sinh viên bỏ học sau năm nhất đã lên con số hàng ngàn. Nếu tính cả hệ thống giáo dục đại học, số lượng sẽ rất lớn.

Một con số khác cũng đáng chú ý là số sinh viên dù không bỏ học sau năm nhất nhưng đã thôi học, không hoàn thành chương trình đại học.

Hàng chục ngàn sinh viên bỏ học giữa chừng - Ảnh 3.

Dữ liệu và biểu đồ: M.G

Tỉ lệ thôi học của 25 cơ sở giáo dục đại học có sự chênh lệch lớn, trải dài từ 0,6% đến 24,45%.

Nhóm đầu gồm ba cơ sở vượt hẳn phần còn lại khi tỉ lệ thôi học vượt 10%. Đó là Trường đại học Công nghệ kỹ thuật TP.HCM (24,45%), Trường đại học Đà Lạt (16,33%) và Trường đại học Công Thương TP.HCM (15,08%). 

Ở mức từ 6 đến dưới 10% có số lượng trường nhiều nhất. Hai trường y dược có tỉ lệ sinh viên thôi học thấp nhất với tỉ lệ rất nhỏ. Như vậy nếu xem xét cả hệ thống về tỉ lệ sinh viên thôi học sau năm nhất và thôi học, số lượng sẽ là một con số rất lớn.

Không chỉ bỏ học sau năm nhất, thôi học, tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn ở nhiều trường cũng rất đáng báo động. 

Hàng chục ngàn sinh viên bỏ học giữa chừng - Ảnh 4.

Dữ liệu và biểu đồ: M.G

Chênh lệch giữa trường cao nhất và thấp nhất lên đến 83,1%. Gần một nửa các trường thống kê có tỉ lệ tốt nghiệp đúng hạn trong khoảng 40 - 50%. Chỉ 4 cơ sở giáo dục đại học đạt từ 70% trở lên.

Trong đó, hai trường y dược (94,6% và 89,7%) vừa dẫn đầu vừa có tỉ lệ thôi học thấp nhất (0,92% và 0,6%). Có đến 4 cơ sở giáo dục đại học có tỉ lệ tốt nghiệp đúng hạn dưới 40%.

Hàng chục ngàn sinh viên bỏ học đại học giữa chừng - Ảnh 5.Thôi học đại học giữa chừng có còn được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự?

Từng được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự vì đang học đại học nhưng sau đó thôi học giữa chừng thì có tiếp tục được tạm hoãn hay không là thắc mắc của bạn đọc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất