
Trong ngày mùng 2 Tết, lượng khách đến tham quan, cúng viếng và thưởng ngoạn tại Núi Cấm tăng hơn 7,5% - Ảnh: BỬU ĐẤU
Ngày 18-2 (mùng 2 Tết), theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, hàng ngàn lượt du khách tiếp tục đổ về vùng Bảy Núi (Thất Sơn, tỉnh An Giang) để tham quan, thưởng ngoạn và cúng chùa đầu năm mới.
Dọc tuyến quốc lộ 91, đoạn qua phường Vĩnh Tế kéo dài đến đường tỉnh 948 hướng về khu du lịch Núi Cấm (xã Núi Cấm, tỉnh An Giang), lượng phương tiện lưu thông tăng đột biến trong những ngày Tết. Dòng xe nối đuôi nhau khiến nhiều đoạn đường trở nên đông nghẹt, không khí du xuân đầu năm thêm phần nhộn nhịp.
Tại các điểm tâm linh như chùa Lầu, chùa Kim Tiên và chùa Bồng Lai (chùa Phật Nằm), du khách hành hương đến tham quan, cúng viếng, cầu mong gia đạo bình an, năm mới Bính Ngọ nhiều may mắn. Không khí tại các chùa luôn tấp nập từ sáng đến chiều.
Chị Tuyền (ngụ xã An Châu, tỉnh An Giang) chia sẻ khi cùng gia đình cúng viếng tại chùa Lầu, phường Tịnh Biên: "Trong ba ngày Tết, gia đình và anh em thường rủ nhau đi chùa đầu năm để cầu mong mọi điều tốt lành, bỏ lại chuyện cũ và cũng để con cháu hiểu thêm về truyền thống ngày Tết. Sau ba ngày này, gia đình tôi mới tính chuyện đi du lịch xa".

Dòng xe ùn tắc trên quốc lộ 91 vào trưa mùng 2 Tết, đoạn phường Thới Sơn, tỉnh An Giang - Ảnh: BỬU ĐẤU
Tại khu du lịch Núi Cấm, du khách lên núi bằng nhiều hình thức như xe máy, xe du lịch, đi bộ hoặc cáp treo. Nhờ được đầu tư sửa chữa, chỉnh trang cảnh quan trước Tết, ngay từ mùng 1, lượng khách đến tham quan, cúng viếng đã tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.
Trên đỉnh núi - được mệnh danh là "nóc nhà miền Tây" - ngoài trải nghiệm cáp treo ngắm toàn cảnh vùng Bảy Núi, du khách còn có thể chiêm bái tượng Phật Di Lặc, tham quan chùa Vạn Linh, chùa Phật Lớn, suối Thanh Long và hồ Thủy Liêm - hồ nước lớn nhất trên đỉnh núi.
Ông Đinh Văn Chắc, Giám đốc Ban quản lý khu du lịch Núi Cấm - cho biết trong hai ngày mùng 1 và mùng 2 Tết, tổng lượt khách tham quan đạt 28.355 người.
Trong đó, 19.693 lượt khách lên núi bằng xe máy, xe du lịch và đi bộ; có 8.662 lượt khách sử dụng cáp treo. Đáng chú ý, lượng khách mùng 1 Tết tăng 16% so với mùng 1 Tết năm 2025; riêng mùng 2 Tết tăng hơn 7,5% so với cùng kỳ. Giá vé tham quan giữ nguyên ở mức 20.000 đồng/người lớn và 10.000 đồng/trẻ em.
Theo ông Chắc, lượng khách tăng nhờ hệ thống chiếu sáng, đèn LED, đèn hoa được đầu tư đồng bộ từ chân đến đỉnh núi; khu trung tâm hành hương hồ Thủy Liêm được trang trí rực rỡ; khu vực trước tượng Phật Di Lặc cơ bản hoàn thiện. Bên cạnh đó, công tác truyền thông, quảng bá được đẩy mạnh; các sản phẩm du lịch phục vụ du khách cả ban ngày lẫn ban đêm trong dịp Tết được nâng chất.

Du khách tạo dáng trong khi chờ đợi mua vé tham quan lên đỉnh Núi Cấm - Ảnh: BỬU ĐẤU
"Công tác trực quan được tăng cường với pano, hệ thống đèn chiếu sáng phủ đều từ chân đến đỉnh núi; đồng thời quảng bá đêm Nguyên tiêu rằm tháng giêng và lễ hội hoa đăng lần thứ 2. Cảnh quan được chỉnh trang ngày càng xanh, sạch, đẹp; kiến trúc tâm linh tại các chùa và khu tượng Phật Di Lặc từng bước hoàn thiện nên thu hút du khách nhiều hơn", ông Chắc thông tin.
Sau đây là một số hình ảnh Tuổi Trẻ Online ghi nhận được:

Du khách chiêm bái, cúng viếng tại chùa Phật Lớn trên đỉnh Núi Cấm - Ảnh: BỬU ĐẤU

Hàng chục ngàn người đổ về khu du lịch Núi Cấm đã tạo ra nhiều công ăn việc làm cho người chạy xe đò đưa rước khách lên núi - Ảnh: BỬU ĐẤU

Nhóm bạn trẻ chụp hình lưu niệm bên hồ Thủy Liêm trên đỉnh Núi Cấm khi thả cá phóng sinh dịp Tết - Ảnh: MINH KHANG

Nhóm du khách chụp hình lưu niệm tại chùa Lầu, phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang với nhiều hoa đẹp vào ngày mùng 2 Tết - Ảnh: BỬU ĐẤU

Nhóm bạn trẻ check-in lưu lại khoảnh khắc Tết Bính Ngọ tại chùa Lầu, phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang - Ảnh: BỬU ĐẤU

Cánh đồng hoa Thiên Anh, phường Châu Đốc, tỉnh An Giang cũng trở nên hấp dẫn du khách khi đầu tư hoa và khu vực ăn uống - Ảnh: BỬU ĐẤU
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận