09/06/2023 19:37 GMT+7

Hãng bay Úc cho phép tiếp viên nam trang điểm, nữ xõa tóc

Đội ngũ tiếp viên hàng không hãng Qantas của Úc sắp tới sẽ có thể thay giày cao gót thành giày đế bệt, được phép để tóc dài và tự chọn trang điểm bất kể giới tính.

Hãng bay Úc cho phép tiếp viên nam trang điểm, nữ xõa tóc - Ảnh 1.

Đội ngũ tiếp viên hãng Qantas - Ảnh: QANTAS

Cuộc đại tu "phong cách và làm đẹp" lần này của hãng nhằm giải quyết nỗi chịu đựng từ lâu của nhân viên, hiện đại hóa nơi làm việc, và nâng cao kỳ vọng của khách hàng.

Đồng phục của Qantas sẽ không thay đổi, nhưng việc dán nhãn đồng phục "nam" và "nữ" sẽ bị hủy bỏ.

Theo người phát ngôn của Qantas, trước đây tiếp viên nữ của hãng sẽ phải mang giày cao gót cho các chuyến bay đường dài. Nhưng hiện tại các tiếp viên đã được yêu cầu đổi sang giày đế bệt thoải mái hơn.

"Các thay đổi này sẽ giúp đồng phục của chúng tôi trở nên thoải mái và tiện dụng hơn", tờ The Guardian dẫn lời người phát ngôn của hãng.

Các tiếp viên sẽ được tự chọn loại giày mình mong muốn, cũng như tự chọn việc xõa, cột, hay búi tóc.

Qantas cũng cho phép tiếp viên tự chọn trang điểm, sau khi một số tiếp viên nam mong muốn được sử dụng kem che khuyết điểm và phấn nền.

Tuy vậy, tiếp viên vẫn không được để lộ hình xăm và phải mặc quần tất chung với váy.

Hãng Qantas cho biết tiêu chuẩn đồng phục của họ luôn phản ánh yêu cầu của thời đại.

"Vào những năm 1970, phụ nữ phải mặc váy trên đầu gối. Ngày nay, nhân viên của chúng tôi có thể tự chọn việc trang điểm, có thể đi giày bệt hoặc bốt, đồng thời không còn các quy định nghiêm ngặt về kích cỡ đồng hồ", tờ The Guardian dẫn thông cáo của hãng. 

Tranh cãi nữ tiếp viên hàng không có nên mặc váy ngắnTranh cãi nữ tiếp viên hàng không có nên mặc váy ngắn

Ngày càng nhiều ý kiến cho rằng các nữ tiếp viên nên mặc quần thay vì váy ngắn, sau sự cố một nam hành khách mở cửa ở độ cao hơn 200 mét hôm 26-5.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên