04/09/2017 05:37 GMT+7

Hàn Quốc tập trận tên lửa đạn đạo phản ứng Triều Tiên

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Phản ứng trước việc Triều Tiên tuyên bố thu nhỏ được bom nhiệt hạch (bom H), Hàn Quốc vừa triển khai đợt tập trận bằng tên lửa đạn đạo.

Hàn Quốc tập trận tên lửa đạn đạo phản ứng Triều Tiên - Ảnh 1.

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Mattis và tướng Joseph Dunford, chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, phát biểu về vấn đề Triều Tiên ở Washington - Ảnh: REUTERS

Theo hãng tin Reuters, sớm nay (4-9) quân đội Hàn Quốc đã tiến hành tập trận với các tên lửa tầm xa không đối đất và tên lửa đạn đạo, mô phỏng tình huống một cuộc tấn công nhằm vào bãi thử hạt nhân của Triều Tiên, tấn công "các mục tiêu đã định" trên Biển Nhật Bản.

Theo hãng tin Reuters, sớm nay (4-9) quân đội Hàn Quốc đã tiến hành tập trận với các tên lửa tầm xa không đối đất và tên lửa đạn đạo, mô phỏng tình huống một cuộc tấn công nhằm vào bãi thử hạt nhân của Triều Tiên, tấn công "các mục tiêu đã định" trên Biển Nhật Bản.

Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) dẫn thông cáo của Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết: "Cuộc tập trận diễn ra nhằm phản ứng với vụ thử hạt nhân thứ 6 của Triều Tiên… có sự tham gia của tên lửa đạn đạo Hyunmoo và các máy bay chiến đấu F-15K".

Thông cáo cho biết cuộc tập trận ngày 4-9 chỉ do quân đội Hàn Quốc tiến hành nhưng các cuộc tiếp theo đang được chuẩn bị cùng với lực lượng quân đội Mỹ đóng tại Hàn Quốc.

Theo quân đội Hàn Quốc tầm bắn tới các mục tiêu giả định cũng tương đương với tầm bắn tới bãi thử hạt nhân Punggye-ri thuộc tỉnh đông bắc của Triều Tiên.

Mỹ đe đáp trả rất lớn

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông James Mattis, tuyên bố sẽ có "đáp trả quân sự rất lớn" với mọi đe dọa an ninh của Triều Tiên với Mỹ và các đồng minh của họ.

Ông Mattis nêu quan điểm trong tuyên bố đưa ra bên ngoài Nhà Trắng sau cuộc họp với tổng thống Donald Trump, phó tổng thống Mike Pence và các cố vấn an ninh quốc gia cấp cao ngày 3-9.

Theo ông Mattis, tổng thống Trump muốn được thông tin về từng cái trong số "nhiều lựa chọn quân sự" để giải quyết nguy cơ hạt nhân của Triều Tiên.

"Cam kết của chúng tôi với các đồng minh là không gì thay đổi được", ông Mattis nói. "Mọi nguy cơ với nước Mỹ hay các vùng lãnh thổ của Mỹ, trong đó có đảo Guam, hoặc các đồng minh của chúng tôi, sẽ phải hứng chịu đòn đáp trả quân sự rất lớn, một sự đáp trả hiệu quả và áp đảo".

 Ông Mattis yêu cầu nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un phải "chú ý" tới lập trường nhất quán của Hội đồng Bảo an LHQ phản đối chương trình hạt nhân của họ, và một lần nữa khẳng định lại quan điểm của quân đội Mỹ: "Chúng tôi không muốn chuyện tiêu diệt hoàn toàn một đất nước, đó là Triều Tiên, nhưng như tôi đã nói, chúng tôi có nhiều lựa chọn để làm như vậy".  

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên