23/11/2015 15:07 GMT+7

​Hàn Quốc tập trận bắn đạn thật gần biên giới biển

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 23-11, quân đội Hàn Quốc mở cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn gần biên giới biển liên Triều bất chấp cảnh báo từ phía CHDCND Triều Tiên.

Binh sĩ Hàn Quốc trong một cuộc tập trận - Ảnh: Sputnik

Theo AFP, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận diễn ra quanh các đảo tiền tuyến trên Hoàng Hải nhằm kỷ niệm vụ CHDCND Triều Tiên bắn phá đảo Yeonpyeong ngày 23-11-2010 khiến bốn người Hàn Quốc thiệt mạng và thổi bùng nguy cơ chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên.

Đó là một trong những cuộc đụng độ nghiêm trọng nhất ở biên giới liên Triều kể từ Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Hôm qua, quân đội CHDCND Triều Tiên đe dọa sẽ “trả đũa không thương tiếc” nếu đạn pháo của Hàn Quốc rơi xuống vùng biển của miền bắc.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc không cung cấp thông tin chi tiết về cuộc tập trận, nhưng cứng rắn tuyên bố sẽ phản ứng mạnh nếu CHDCND Triều Tiên khiêu khích.

Tại lễ tưởng niệm ở Seoul, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye cũng yêu cầu quân đội “luôn sẵn sàng chiến đấu để đối phó với mọi mối đe dọa và khiêu khích”.

Bất chấp căng thẳng, ngày 26-11 Seoul và Bình Nhưỡng sẽ tổ chức cuộc đàm phán ở làng Bàn Môn Điếm tại khu phi quân sự để lập cơ chế đối thoại cấp cao. Giới quan sát hi vọng đó sẽ là cơ sở để hai nước cải thiện quan hệ một cách bền vững.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên