22/12/2018 20:51 GMT+7

Hàn Quốc phủ nhận chuyện nhắm bắn máy bay Nhật trên biển

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Hải quân Hàn Quốc khẳng định không bật rađa kiểm soát hỏa lực nhắm vào máy bay tuần thám P-1 của Nhật và cho rằng sự việc đã bị hiểu lầm bởi sự xuất hiện của một tàu chiến Triều Tiên.

Hàn Quốc phủ nhận chuyện nhắm bắn máy bay Nhật trên biển - Ảnh 1.

Máy bay tuần thám P-1 do Tập đoàn Kawasaki sản xuất để thay thế vai trò của các máy bay tuần thám P-3 trong Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản - Ảnh chụp màn hình

Theo Hãng tin Kyodo của Nhật Bản, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Takeshi Iwaya ngày 21-12 đã lên tiếng cáo buộc tàu chiến Hàn Quốc bật rađa điều khiển hỏa lực và khóa mục tiêu máy bay P-1 của Nhật khi nó đang bay trong vùng nhận dạng phòng không Nhật Bản một ngày trước đó.

Ông Iwaya nhấn mạnh sự cố này đặc biệt nghiêm trọng, có thể dẫn tới những tình huống nguy hiểm không thể lường trước và cho biết Tokyo đã gửi công hàm phản đối, yêu cầu Seoul giải thích.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã bác bỏ các cáo buộc của Nhật Bản, nhấn mạnh tàu chiến Hàn Quốc vào thời điểm đó đang tiến hành các hoạt động bình thường và việc bật rađa điều khiển hỏa lực không nhằm theo dõi máy bay Nhật.

"Tàu chiến Hàn Quốc sử dụng rađa điều khiển hỏa lực không phải vì máy bay P-1 của Nhật mà do lúc đó chúng tôi đang muốn theo dõi một tàu chiến Triều Tiên đang bị trôi dạt gần biên giới liên Triều trên biển" - một quan chức hải quân Hàn Quốc giấu tên nói với Hãng thông tấn Yonhap.

Theo quan chức này, Hàn Quốc buộc phải bật cả rađa điều khiển hỏa lực và rađa hàng hải cùng lúc để xác định chính xác vị trí tàu chiến Triều Tiên. "Chúng tôi đã giải thích với Chính phủ Nhật Bản và nhấn mạnh chúng tôi không nhắm bắn máy bay Nhật. Đó là một sự hiểu lầm" - vị này cho biết thêm.

Căng thẳng giữa Hàn Quốc và Nhật Bản liên tục xuất hiện chỉ một tuần sau khi Tokyo công bố bản định hướng phát triển quốc phòng mới, trong đó có nhắc đến việc mua thêm máy bay F-35B và nâng cấp các tàu khu trục chở trực thăng lớp Izumo thành tàu sân bay cỡ nhỏ.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã kêu gọi Nhật Bản tuân thủ hiến pháp hòa bình của nước này, bao gồm điều 9 cấm Tokyo sở hữu lực lượng quân sự có khả năng tấn công.

Giới quan sát nhận định khu vực Đông Bắc Á vẫn chưa thoát khỏi thế lưỡng an ninh khi việc củng cố an ninh của nước này lại tạo ra sự mất an ninh cho nước khác.

Trong khi Nhật cảm thấy lo ngại trước sự bành trướng của hải quân Trung Quốc, Hàn Quốc sẽ cảm thấy mất an ninh với kế hoạch sở hữu tàu sân bay của Nhật bởi hai nước này vẫn chưa tìm được tiếng nói chung trong tranh chấp quần đảo Dokdo/Takeshima.

Cuộc đua tàu sân bay ở Đông Bắc Á Cuộc đua tàu sân bay ở Đông Bắc Á

TTO - Tham vọng hải quân của Trung Quốc đang đẩy khu vực Đông Bắc Á vào một cuộc chạy đua tàu sân bay.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên