
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Yonhap, động thái này diễn ra một năm sau khi quân đội Hàn Quốc nối lại các hoạt động tuyên truyền bằng loa vào tháng 6 năm ngoái, nhằm đáp trả việc Triều Tiên liên tục thả bóng bay mang rác qua biên giới.
"Quyết định mới nhất được đưa ra như một phần nỗ lực thực hiện lời hứa khôi phục lòng tin liên Triều và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên" - một quan chức tại Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) giải thích.
Tân Tổng thống Lee Jae Myung, người vừa nhậm chức tuần trước, đã cam kết sẽ ngừng các chiến dịch rải truyền đơn và phát bằng loa phóng thanh chống Bình Nhưỡng, trong nỗ lực cải thiện mối quan hệ căng thẳng giữa Hàn Quốc - Triều Tiên.
Hồi năm 2016, cựu tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye nhận định tuyên truyền bằng loa phóng thanh là "hình thức chiến tranh tâm lý hiệu quả nhất".
Chiến dịch tuyên truyền bằng loa phóng thanh qua biên giới đã bị tạm ngưng kể từ tháng 4-2018, khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đồng ý dừng các hành động thù địch dọc biên giới sau hội nghị thượng đỉnh tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm.
Tuy nhiên vào ngày 9-6-2024, Hàn Quốc đã bật loa phóng thanh trở lại lần đầu trong 6 năm, để đáp trả hoạt động thả bóng bay chứa rác của Bình Nhưỡng.
Quân đội Hàn Quốc phát loa phóng thanh lớn đặt tại khu vực biên giới, hướng sang phía Triều Tiên. Họ phát đi tin tuyên truyền, tin tức thế giới và nhạc pop Hàn Quốc (K-pop).
Triều Tiên đã bày tỏ giận dữ đối với việc Hàn Quốc phát loa phóng thanh cũng như chiến dịch thả truyền đơn chống Bình Nhưỡng của các nhà hoạt động ở Hàn Quốc.
Hàn Quốc phát những gì qua biên giới bằng loa phóng thanh?
Quân đội Hàn Quốc vận hành hệ thống loa phóng thanh và các chương trình phát thanh nhắm vào Triều Tiên. Ở công suất tối đa, loa phát giọng nói và âm nhạc vang xa hơn 20km vào Triều Tiên, đủ xa để đến được tai binh sĩ và dân thường.
Có tới 24 loa công suất cao được xếp chồng lên nhau trên các giá cố định lớn cao 6m và rộng 3m. Chúng được đặt ở các vị trí khác nhau ở phần lãnh thổ Hàn Quốc tại khu vực biên giới giáp Triều Tiên. Một số bộ loa khác có thể di động và gắn trên xe tải.
Quân đội Hàn Quốc gọi các chương trình phát thanh bằng loa này là "Tiếng nói của tự do", với bốn chủ đề chính: tính ưu việt của nền dân chủ tự do, lịch sử thành công về kinh tế của Hàn Quốc, lý lẽ cho việc thống nhất hai miền và thực tế xã hội Triều Tiên.
Ngoài ra các loa phóng thanh này cũng phát tin tức quốc tế, bình luận về hệ thống chính trị và nhà lãnh đạo Triều Tiên, dự báo thời tiết, xen lẫn với các bài hát K-pop…
Triều Tiên coi những lời chỉ trích nhà lãnh đạo Kim Jong Un trong một số chương trình phát thanh của quân đội Hàn Quốc ở biên giới là cuộc công kích vào "nhân phẩm tối cao", theo Hãng tin Reuters.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận