Việc Philippines mở cửa thị trường gạo vốn phải thực hiện từ tháng 6-2012, nhưng Manila đã xin đàm phán để được gia hạn. Đổi lại việc gia hạn năm năm này, Philippines sẽ phải tăng quota gạo nhập khẩu lên hơn hai lần từ 350.000 tấn lên 805.000 tấn/năm.
Hàn Quốc cũng được miễn mở cửa mặt hàng gạo theo thỏa thuận với WTO từ năm 1993. Thời hạn miễn này kéo dài 20 năm và hết hạn vào cuối năm nay. Theo chuyên trang về gạo Oryza, Hàn Quốc và Philippines là hai quốc gia trong WTO chưa tự do hóa thị trường gạo. Một quan chức thuộc Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc nói việc trì hoãn tự do hóa thị trường gạo ở nước này có thể khiến Seoul trả một cái giá đắt đỏ.
Năm 2012, như Yonhap cho biết, Hàn Quốc đã chi 300 tỉ won (khoảng 294 triệu USD) để nhập khoảng 360.000 tấn gạo theo nghĩa vụ dưới hạn ngạch. Hạn ngạch năm nay đã đạt mức 408.000 tấn và mức này sẽ vẫn duy trì ngay cả khi Hàn Quốc mở cửa thị trường gạo vào năm sau. “Hàn Quốc phải chi khoảng 350 tỉ won (343 triệu USD) trong năm nay để mua gạo theo hạn ngạch MMA và chi thêm 50 tỉ won (49 triệu USD) để vận chuyển và trữ gạo nhập” - một quan chức Bộ Nông nghiệp nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận