
Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook - Ảnh: AFP
Theo Chính phủ Hàn Quốc ngày 3-9, quá trình di dời dự kiến bắt đầu từ năm 2027, đánh dấu đợt dịch chuyển quy mô lớn thứ 2 của khu vực công khỏi vùng thủ đô.
Thủ tướng Han Seong Sook cho biết kế hoạch nằm trong chiến lược nhằm giải quyết sự mất cân đối ngày càng lớn giữa Seoul và các địa phương khác.
Hiện dân số, nguồn vốn, doanh nghiệp và cơ sở hạ tầng của Hàn Quốc tập trung phần lớn tại vùng thủ đô, trong khi nhiều khu vực khác đang phải đối mặt với tình trạng dân số suy giảm.
Theo kế hoạch, các cơ quan chính quyền trung ương sẽ bắt đầu được chuyển tới thành phố Sejong từ nửa đầu năm 2027, trong đó những đơn vị có quy mô lớn hoặc việc di dời có tác động đáng kể sẽ được ưu tiên.
Chính phủ cũng sẽ xúc tiến sửa đổi luật về phát triển Sejong, qua đó mở đường cho việc di dời những bộ hiện chưa thuộc diện được chuyển khỏi Seoul, trong đó có Bộ Tư pháp và Bộ Bình đẳng giới. Cơ quan Công tố và Cơ quan Cảnh sát quốc gia sẽ chuyển tới Sejong sau khi các trụ sở mới được hoàn thành.
Bên cạnh đó, Hàn Quốc đặt mục tiêu thiết lập văn phòng tổng thống thứ 2 tại Sejong vào tháng 8-2029 và hoàn thành thêm một tòa nhà Quốc hội tại thành phố này vào năm 2033.
Sejong được thành lập năm 2012 với tư cách thành phố hành chính đặc biệt, nằm cách Seoul khoảng 120km về phía nam. Thành phố được quy hoạch nhằm giảm tình trạng dân số và các cơ quan nhà nước tập trung quá mức tại vùng thủ đô, đồng thời thúc đẩy phát triển cân bằng giữa các khu vực.
Trong giai đoạn 2012-2021, tổng cộng 43 cơ quan chính quyền trung ương đã chuyển tới Sejong và nhiều bộ hiện đặt trụ sở tại đây. Tuy nhiên, Seoul vẫn là thủ đô của Hàn Quốc và là nơi đặt Văn phòng Tổng thống.
Song song với kế hoạch di dời, Chính phủ Hàn Quốc sẽ cắt giảm hoặc tái cơ cấu 109 cơ quan công quyền nhằm tinh gọn bộ máy. Những đơn vị có chức năng chồng chéo sẽ được hợp nhất, trong khi một số cơ quan quy mô nhỏ sẽ được sáp nhập.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận