12/02/2022 15:33 GMT+7

Hàn Quốc giới hạn chỉ mua 5 bộ kit một lần khi số ca tăng kỷ lục

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Số ca COVID-19 ở Hàn Quốc lại tăng lên kỷ lục mới trong ngày hôm nay 12-2 với 54.941 ca, nguyên nhân là do biến thể Omicron tiếp tục lây lan trên cả nước.

Hàn Quốc giới hạn chỉ mua 5 bộ kit một lần khi số ca tăng kỷ lục - Ảnh 1.

Người dân chờ làm xét nghiệm COVID-19 tại một điểm lấy mẫu ở Seoul ngày 9-2 - Ảnh: YONHAP

Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn từ Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc cho biết đây đã là ngày thứ 3 liên tiếp số ca nhiễm mới hằng ngày của Hàn Quốc ở mức trên 50.000 ca.

Các chuyên gia y tế cảnh báo với tốc độ lây lan của biến thể Omicron, vào cuối tháng này, số ca nhiễm mới mỗi ngày ở Hàn Quốc có thể lên tới khoảng 170.000 trường hợp. 

Ngoài ra, Viện Khoa học toán học quốc gia, cơ quan tư vấn của Hàn Quốc, ước tính số ca mắc mới hằng ngày thậm chí có thể lên tới 360.000 vào đầu tháng 3-2022.

Dù số ca nhiễm cao, số ca bệnh nặng của ngày 12-2 là 275 trường hợp. Trong 15 ngày qua, số ca bệnh nặng do COVID-19 duy trì trong khoảng 200 ca mỗi ngày.

Số ca tử vong ghi nhận trong ngày 12-2 là 33 người, nâng tổng số trường hợp tử vong do COVID-19 ở Hàn Quốc từ đầu dịch đến nay lên 7.045 người.

Do có gần 200.000 người nhiễm COVID-19 đang điều trị tại nhà, từ ngày 10-2, nhà chức trách y tế đã tiến hành gọi điện thăm khám qua điện thoại với các bệnh nhân có rủi ro cao để giảm bớt gánh nặng cho đội ngũ nhân viên y tế.

Nhóm có nguy cơ cao gồm người từ 60 tuổi trở lên, người trong độ tuổi 50 nhưng có bệnh lý nền, và những người bị suy yếu hệ miễn dịch.

Các trường hợp nhiễm COVID-19 khác - từ 49 tuổi trở xuống sẽ tự theo dõi sức khỏe và liên hệ với bệnh viện nếu các triệu chứng có dấu hiệu nặng hơn.

Do có số ca nhiễm quá nhiều, nhu cầu mua bộ xét nghiệm COVID-19 tăng cao, Hàn Quốc quy định một người chỉ được mua 5 bộ xét nghiệm nhanh tại một địa điểm trong vòng 3 tuần kể từ ngày 13-2 trong lúc chính phủ tìm cách ổn định nguồn cung.

Tuy nhiên, người dùng, nếu cần, vẫn có thể đi mua thêm bộ xét nghiệm ở cửa hàng khác, theo quan chức của Bộ An toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc.

Tính đến ngày 12-2, đã có 28,94 triệu người, tương đương 57% dân số Hàn Quốc đã tiêm mũi vắc xin COVID-19 thứ 3. Số người tiêm 2 mũi là 44,2 triệu người, tương đương 86,1%.

Cũng liên quan đến ca nhiễm tăng đột ngột do biến thể Omicron, ngày 12-2, Đài TVB dẫn một nguồn tin riêng cho biết Hong Kong dự kiến ​​xác nhận có 1.510 trường hợp COVID-19, số lượng cao nhất từng được ghi nhận tại đặc khu.

Theo Hãng tin Reuters, mặc dù đã thực thi những hạn chế nghiêm ngặt nhất, số ca nhiễm COVID-19 ở Hong Kong ngày càng lan rộng

Số giường dành cho bệnh nhân COVID-19 chiếm đến 90% và các khu cách ly ở Hong Kong đã hoạt động gần hết công suất.

Dư luận Hàn Quốc Dư luận Hàn Quốc 'sôi' với ‘khẩu trang chỉ che mũi’

TTO - Việc gần đây tại Hàn Quốc xuất hiện một loại khẩu trang có thêm lựa chọn chỉ che mũi thay vì che kín cả mũi và miệng để vừa phòng COVID-19, vừa ăn uống dễ dàng, đang gây chú ý với dư luận.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên