
Phòng dành cho khách viếng tại một lễ tang ở Hàn Quốc - Ảnh: YONHAP
Báo The Korea Herald ngày 31-1 ghi nhận văn hóa tang lễ tại Hàn Quốc, vốn nổi tiếng với những sảnh tang mở cửa xuyên suốt 3 ngày đêm để đón khách viếng và khu vực ăn uống, đang đứng trước một sự “thích nghi”.
Ngày càng nhiều gia đình lựa chọn “tang lễ không khách viếng”, để dành thời gian tĩnh lặng tưởng nhớ người quá cố và giảm bớt gánh nặng tài chính.
Tang lễ truyền thống tại Hàn Quốc thường kéo dài 2-3 ngày, nơi gia đình người đã khuất phải thức trắng đêm để chuẩn bị đồ ăn, thức uống và đón khách. Một sảnh tang đầy hoa viếng và khách khứa từ lâu được xem là cách để “phô trương thanh thế” của gia đình.
Tuy nhiên quy mô gia đình thu nhỏ và lối sống cá nhân hóa đang khiến quan niệm nói trên thay đổi.
Mô hình tang lễ không khách vẫn giữ các bước thiết yếu như liệm xác, nhập quan và đưa tang, nhưng thường chỉ diễn ra trong vòng một ngày và không đón tiếp khách viếng bên ngoài.
Theo các đơn vị cung cấp dịch vụ tang lễ, chi phí cho một lễ tang truyền thống với khoảng 150 khách viếng có thể lên tới 20 triệu won (khoảng 15.000 USD). Ngược lại, một tang lễ tối giản chỉ tiêu tốn từ 2 đến 3 triệu won.
Bà Kim Hye Ryeon (37 tuổi), một nhà thiết kế web tự do, đã chọn tang lễ không khách cho cha mình vì chi phí 20 triệu won là quá sức so với thu nhập của bà. Với lựa chọn tối giản, bà chỉ mất 2 triệu won cho sảnh thuê và nơi an táng.
Giám đốc Lee Hak Young của nhà tang lễ Edenaid chia sẻ số lượng tang lễ không khách viếng đã vượt qua số lượng tang lễ truyền thống tại đơn vị của ông.
Giáo sư xã hội học Heo Chang Deok từ Đại học Yeungnam nhận định: “Tang lễ trước đây tập trung vào mạng lưới xã hội của người còn sống hơn là người quá cố. Tang lễ không khách là một sự thay thế hợp lý, cho phép tưởng nhớ người đã mất một cách yên bình”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận