22/06/2014 06:20 GMT+7

Hạn chế xem tivi khi chơi với con

BS NGUYỄN TẤT BÌNH(Theo Journal of Children and Media)
BS NGUYỄN TẤT BÌNH(Theo Journal of Children and Media)

TT - Kỹ năng giao tiếp ngôn ngữ của trẻ sẽ được cải thiện tốt nếu cha mẹ hạn chế xem tivi trong khi đang chơi đùa với con.

Cha mẹ thiếu ngủ, con béo phì?Tim khỏe giúp trí óc minh mẫn

Đây là lời khuyên rút ra từ một nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học Trường ĐH Hollins (Virgina, Mỹ).

Trong nghiên cứu này, các nhà khoa học đã quan sát sự tương tác giữa cha mẹ và con cái ở lứa tuổi 6-36 tháng khi đang chơi đùa với nhau. Trong khoảng thời gian này, một chương trình truyền hình có nội dung dành cho trẻ em và người lớn sẽ được bật lên một cách ngẫu nhiên. Kết quả cho thấy số lượng các từ và cụm từ mới mà cha mẹ sử dụng thấp hơn khi chương trình tivi được bật lên so với khi tắt chương trình.

Các nhà nghiên cứu cho rằng mặc dù trong thực tế việc cha mẹ dành toàn thời gian để chơi đùa với con không nhiều, nhưng nếu các phụ huynh biết thu xếp để tích cực tham gia, không bị phân tâm bởi truyền hình thì sẽ giúp cho ngôn ngữ của trẻ được phát triển tốt hơn.

BS NGUYỄN TẤT BÌNH(Theo Journal of Children and Media)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên