
Người Palestine di tản khỏi miền bắc Gaza hướng về phía nam ngày 18-8 - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin AFP ngày 18-8, Hamas đã đồng ý với đề xuất ngừng bắn mới do các nhà trung gian đưa ra tại Dải Gaza, nơi bị tàn phá sau hơn 22 tháng xung đột với Israel.
Các nhà trung gian Ai Cập, Qatar cùng Mỹ hậu thuẫn trước đó gặp khó khăn khi tìm kiếm lệnh ngừng bắn lâu dài, khiến Gaza lâm vào khủng hoảng nhân đạo. Tuy nhiên, Hamas tuyên bố sẵn sàng đàm phán theo đề xuất mới.
"Hamas đã gửi phản hồi, xác nhận cùng các phe phái đồng ý ngừng bắn mà không yêu cầu chỉnh sửa", một nguồn tin giấu tên tiết lộ. Phía Israel hiện chưa phản hồi.
Một quan chức Palestine cho biết thỏa thuận dự kiến sớm được công bố, đồng thời ấn định ngày nối lại đàm phán. Các nhà trung gian cũng cam kết bảo đảm thực hiện thỏa thuận và thúc đẩy giải pháp lâu dài.
Theo đề xuất, lệnh ngừng bắn ban đầu kéo dài 60 ngày, việc thả con tin sẽ tiến hành theo hai giai đoạn.
Nguồn tin từ phong trào Hồi giáo Jihad, đồng minh của Hamas, cho biết trong 60 ngày đầu, 10 con tin Israel còn sống cùng một số thi thể sẽ được trao trả.
Trong số 251 con tin bị bắt sau vụ tấn công ngày 7-10-2023, hiện còn 49 người bị giam giữ tại Gaza, gồm 27 người mà Israel cho là đã chết.
Các con tin còn lại sẽ được trả tự do ở giai đoạn hai, song song với đàm phán thỏa thuận rộng hơn. Mọi phe phái Palestine đều ủng hộ đề xuất của Ai Cập và Qatar.
Tuần trước, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định nước này chỉ chấp nhận thỏa thuận trong đó toàn bộ con tin được thả cùng lúc và theo điều kiện của Israel.
Vụ tấn công của Hamas ngày 7-10-2023 khiến 1.219 người, chủ yếu dân thường, thiệt mạng. Trong khi đó, phản công của Israel đã làm hơn 62.004 người Palestine thiệt mạng, đa số là dân thường, theo số liệu cơ quan y tế Gaza được Liên hợp quốc xác nhận đáng tin cậy.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận