17/10/2018 11:20 GMT+7

Hai tuyến xe buýt TP.HCM tăng giá vé thêm 3.000 đồng

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TTO - Kể từ ngày 1-11 tới, hành khách đi tuyến buýt số 13 (Công viên 23/9 - Bến xe Củ Chi) và số 94 (Bến xe Chợ Lớn - Bến xe Củ Chi) phải trả thêm 3.000 đồng/vé.

Hai tuyến xe buýt TP.HCM tăng giá vé thêm 3.000 đồng - Ảnh 1.

Từ ngày 1-11 tới, khách đi xe buýt tuyến 13 và 94 phải trả thêm 3.000 đồng/vé. Trong ảnh hành khách đi trên một xe buýt - Ảnh: QUANG KHẢI

Nội dung này vừa được Trung tâm quản lý giao thông công cộng (Sở Giao thông vận tải TP.HCM) thông báo sáng nay 17-10. 

Theo đó, vé lượt cho hai tuyến trên là 10.000 đồng/lượt hành khách (hiện 7.000 đồng/vé). Riêng vé tập dành cho đối tượng học sinh, sinh viên giữ nguyên giá vé hiện nay là 112.500 đồng/tập. 

Đại diện một trong những hợp tác xã phụ trách tuyến xe buýt trên cho biết nguyên nhân tăng giá vé vì độ dài hai tuyến trên khoảng 35km, kinh phí trợ giá không đủ bù chi phí hoạt động. 

Bên cạnh đó, việc tăng giá vé hai tuyến trên nằm trong các bước nhằm tách hai tuyến này hoạt động tự chủ không phụ thuộc trợ giá nữa. Giá vé tăng như trên cũng được Sở Giao thông vận tải thông qua.

Thời gian qua, có 8 hợp tác xã vẫn chưa ký được hợp đồng đặt hàng với Trung tâm quản lý giao thông công cộng, vì vậy tiền trợ giá cho hoạt động xe buýt chỉ được tạm ứng mức nhỏ khiến nhiều xã viên, hợp tác xã lâm vào cảnh khó khăn, nợ nần, nhiều tuyến bỏ chuyến...

"Lùm xùm" trợ giá cho xe buýt trợ giá 'Lùm xùm' trợ giá cho xe buýt trợ giá

TTO - 9/13 hợp tác xã, doanh nghiệp vận tải xe buýt tại TP.HCM khẳng định đến ngày 15-10 sẽ đồng loạt cắt giảm chuyến trên nhiều tuyến xe buýt được trợ giá do lâm vào cảnh nợ nần phát sinh vượt quá khả năng chi trả.

QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên