02/12/2017 15:55 GMT+7

Hai thủy điện ở Phú Yên tăng xả lũ lên 5.000 mét khối một giây

DUY THANH - KHẮC NHO
DUY THANH - KHẮC NHO

TTO - Tính cả lượng chạy máy của hai nhà máy thủy điện ở Phú Yên, lượng nước xả về hạ du sông Ba hiện nay là 5.054 mét khối mỗi giây.

Hai thủy điện ở Phú Yên tăng xả lũ lên 5.000 mét khối một giây - Ảnh 1.

Một căn nhà ở thôn Phú Hòa (xã An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) bị lốc cuốn bay mái - Ảnh: KHẮC NHO

Chiều 2-12, ông Trần Hữu Thế - phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên - cho biết hai thủy điện Sông Ba Hạ và Sông Hinh trên lưu vực sông Ba đã xả lũ tăng dần do mưa quá lớn, nước thượng nguồn đổ về ào ạt.

Lúc 15h cùng ngày, đại diện thủy điện Sông Hinh cho biết do lưu vực sông Hinh có mưa đến 600mm nên nước lũ dâng cao, hiện đang xả lũ 3.000m3/s, là mức xả lũ cao nhất trước nay của thủy điện này.

Còn ông Đặng Văn Tuần - tổng giám đốc thủy điện Sông Ba Hạ - cho hay nước về hồ 1.600m3/s được thủy điện xả hết xuống hạ du vì hồ chứa đã đầy, dự báo trong 12h tới lượng nước lũ về hồ thủy điện này sẽ tăng đến 1.900m3/s.

Tính cả lượng chạy máy của hai nhà máy thủy điện, lượng nước xả về hạ du sông Ba hiện nay của hai thủy điện này là 5.054m3/s.

Theo ông Trần Hữu Thế, ngày 2-12 tại Phú Yên có triều cường, cùng với việc hai thủy điện tăng lượng xả lũ, nguy cơ một số vùng ở hạ du sẽ ngập lụt.

Cũng tại Phú Yên, sáng 2-12 mưa lớn kèm theo lốc tố xảy ra tại thôn Phú Hòa (xã An Mỹ, huyện Tuy An) làm tốc mái bảy căn nhà của người dân địa phương. Bà Đặng Thị Thơi, 62 tuổi, người trong thôn, bị thương do ngói rơi trúng đầu, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên.

Ngoài ra, nhiều cây cối, hoa màu của người dân bị ngã đổ, hư hỏng. Lãnh đạo UBND xã An Mỹ cho hay, ước thiệt hại do lốc gây ra khoảng 300 triệu đồng.

Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, một đợt lũ mới đang xuất hiện trên sông Kôn. Đến chiều 2-12, lũ trên sông này vẫn dao động ở mức cao, có nơi trên báo động cấp 2 khoảng 0,4m. Đây là đợt lũ thứ tư tại Bình Định tính từ đầu tháng 11-2017 đến nay.

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bình Định cảnh báo các địa phương An Lão, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn và Vân Canh đề phòng lũ quét, sạt lở đất; các huyện Phù Cát, Tây Sơn, Tuy Phước và thị xã An Nhơn có thể xảy ra ngập lụt ở những vùng trũng thấp.

DUY THANH - KHẮC NHO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên