20/11/2017 11:43 GMT+7

Nhiều thủy điện ở Quảng Nam lại xả nước đón lũ mới

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO - Do ảnh hưởng bão số 14 gây mưa lớn, từ đêm 19-11, nhiều thủy điện ở Quảng Nam đã đồng loạt điều tiết nước ở hồ chứa để đón đợt lũ mới.

Nhiều thủy điện ở Quảng Nam lại xả nước đón lũ mới - Ảnh 1.

Thủy điện Sông Tranh 2 xả nước đón lũ - Ảnh: LÊ TRUNG

Trong đêm 19-11, ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam có công điện cảnh báo từ ngày 19-11 đến ngày 25-11 các sông có khả năng xuất hiện lũ do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường và hoàn lưu bão số 14 suy yếu gây mưa lớn trên diện rộng.

Thời điểm thủy điện Sông Tranh 2 điều tiết nước lớn nhất là 22h đêm 19-11 với lưu lượng xả về sông Thu Bồn 1.519m3/s, thủy điện Sông Bung 4 xả nước về sông Vu Gia lúc 19h là 1.386m3/s, Đăk Mi 4 xả qua tràn cũng thời điểm này với lưu lượng 1.150m3/s.

Do lưu lượng xả nước về hạ du đêm qua lớn nên sáng nay mực nước nhiều sông ở tỉnh dâng cao. 

Đến 7h sáng 20-11, mực nước sông Vu Gia ở Ái Nghĩa (huyện Đại Lộc) đo được 8,10m, ở mức báo động 2, sông Thu Bồn 5,86m.

Một số vùng thấp trũng ở huyện Đại Lộc, Nông Sơn bị ngập cục bộ, chia cắt nhiều tuyến đường.

Tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị quản lý hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện thực hiện trực ban 24/24 giờ; kiểm tra, quan trắc đập, kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố, vận hành điều tiết hồ theo đúng quy trình.

Chủ động tổ chức kiểm tra, rà soát các khu dân cư ở các vùng ven biển, ven sông, vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện, sơ tán, di dời dân đến nơi an toàn khi có các tình huống xấu xảy ra.

LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên