Hai bị cáo tại tòa phúc thẩm chiều 26-11- Ảnh: ĐÔNG HÀ
Trước đó, chiều 30-4, có ba du khách gồm các anh Trần Văn T., Trần Văn B. và Trần Khải K. đi ba xe máy đến dốc Nghinh Phong, phường 2, TP Vũng Tàu để chờ đón, chở người nhà đi tắm biển về. Khi đến đây, ba xe này dựng cách bãi giữ xe không phép do Bảo và Thương làm nhân viên khoảng 15 mét. Lúc này, Bảo liền đến và tự ý dắt một trong ba xe vào bãi của mình. Thấy vậy, anh T. đến kéo lại và nói rằng mình không gửi xe mà chỉ đứng đợi người nhà. Bảo và anh này xảy ra cãi nhau và Bảo đã dùng gậy kim loại đánh bóng chày đuổi đánh nên anh T. chạy vào trụ sở Công an phường 2. Thấy bạn mình bị đánh, anh B. và K. đến can ngăn thì liền bị cả Bảo, Thương và hai người không rõ lai lịch (cũng là nhân viên bãi giữ xe lậu) đuổi đánh. Cuộc rượt đuổi đánh du khách của Bảo, Thương đã gây náo loạn cả đoạn đường, làm xấu hình ảnh du lịch Vũng Tàu.
Cảnh du khách bị nhân viên bãi giữ xe rượt đánh chiều 30-4 - Ảnh tư liệu Tuổi Trẻ
Đáng chú ý, bị cáo Thái Hoài Thương ban đầu khai với cơ quan điều tra tên mình là Trịnh Công Bắc. Tại phiên sơ thẩm, TAND TP Vũng Tàu tuyên mức án trên. Hai bị cáo kháng cáo nhưng tòa phúc thẩm TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng tuyên y án như trên.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận