01/03/2022 15:57 GMT+7

Hải Phòng thu giữ 48.000 viên thuốc, 1.500 bộ xét nghiệm COVID-19 không nguồn gốc

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Liên tiếp bốn ngày qua, Công an quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng phát hiện, bắt giữ 4 vụ mua bán bộ xét nghiệm và thuốc điều trị COVID-19 không có hóa đơn chứng từ nguồn gốc xuất xứ, chưa được Bộ Y tế cấp phép lưu hành.

Hải Phòng thu giữ 48.000 viên thuốc, 1.500 bộ xét nghiệm COVID-19 không nguồn gốc - Ảnh 1.

Hàng chục ngàn viên “liên hoa thanh ôn” do Trung Quốc sản xuất vừa bị Công an quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng phát hiện, lập biên bản thu giữ - Ảnh: T.THẮNG

Cụ thể, cơ quan chức năng lập biên bản thu giữ 48.000 viên thuốc "liên hoa thanh ôn" và 1.500 bộ xét nghiệm COVID-19.

Thông tin từ Đội cảnh sát kinh tế Công an quận Hồng Bàng cho biết qua nắm tình hình, phát hiện Nguyễn Thị Ngọc Anh (30 tuổi, trú phố Hàng Kênh, quận Lê Chân) trong ngày 25-2, đang vận chuyển 400 hộp (số lượng 9.600 viên) thuốc "liên hoa thanh ôn" do Trung Quốc sản xuất, không có giấy tờ chứng minh xuất xứ hàng hóa.

Cùng ngày, tổ công tác tiếp tục phát hiện Đỗ Thị Thu Hằng (34 tuổi, trú tại phố Lãn Ông, quận Hồng Bàng) có hành vi mua bán 400 hộp thuốc "liên hoa thanh ôn".

Ngày 26-2, tổ công tác lại phát hiện Lai Văn Huy (31 tuổi, trú xã An Tiến, huyện An Lão) vận chuyển 1.500 bộ xét nghiệm nhanh COVID-19 do Trung Quốc sản xuất, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Đến trưa 28-2, tổ công tác phát hiện thêm Nguyễn Văn Quế (33 tuổi, trú tại xã Trung Hà, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) vận chuyển 1.200 hộp thuốc "liên hoa thanh ôn" do Trung Quốc sản xuất, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Hiện các vụ việc đang được Công an quận Hồng Bàng củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

Thu giữ lượng lớn thuốc điều trị COVID-19 tại TP.HCM Thu giữ lượng lớn thuốc điều trị COVID-19 tại TP.HCM

TTO - Cục Quản lý thị trường TP.HCM cho biết vừa phát hiện, thu giữ một lượng lớn thuốc dùng để phòng, điều trị COVID-19 do nước ngoài sản xuất. Lô hàng chưa xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp.

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên