22/03/2017 19:26 GMT+7

Hai nữ sinh lập CLB phòng chống ma túy học đường

THÁI THỊNH
THÁI THỊNH

TTO - Hai bạn trẻ Cao Thị Minh Anh, Nguyễn Thảo Anh (lớp 11 Trường THPT Ngô Gia Tự, TP Cam Ranh, Khánh Hòa) nảy ra ý tưởng kết nối bạn bè thành lập CLB mang tên Lá chắn chung tay chống nạn ma túy trong học đường.

Thành lập CLB “Lá chắn” tại trường THPT Ngô Gia Tự (TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) - Ảnh: MINH ANH
CLB Lá chắn tại Trường THPT Ngô Gia Tự - Ảnh: MINH ANH

CLB Lá chắn là nòng cốt để hai bạn Minh Anh và Thảo Anh xây dựng dự án “Thực trạng và biện pháp, chống ma túy xâm nhập học đường trên địa bàn phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh”. Dự án đoạt giải khuyến khích trong cuộc thi KH-KT cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm 2016-2017.

Bạn Cao Thị Minh Anh - chủ nhiệm CLB - cho biết CLB thành lập từ tháng 9-2015, gồm 22 thành viên chia thành 6 ban, gồm ban truyền thông, ban văn nghệ, ban nhân sự, ban ngoại giao, ban hậu cần, ban chương trình và ban tài chính.

CLB Lá chắn tuyên truyền phòng chống ma túy trong học đường bằng nhiều hình thức như tranh, ảnh, apphich, panô, mượn thơ ca, văn nghệ, vở kịch, chuyện cổ tích để chuyển tải nội dung phòng chống ma túy một cách hấp dẫn, lôi cuốn.

Bên cạnh đó, CLB còn trên trang Facebook, phát tờ rơi cho phụ huynh, học sinh và ngay cả ở chợ. CLB có tủ sách phòng chống ma túy học đường, tổ chức các buổi nói chuyện của chuyên gia về phòng chống ma túy (định kỳ hai tháng 1 lần vào mỗi buổi chào cờ đầu tháng tại các trường học trên địa bàn).

Qua quá trình tìm hiểu, biết được một số bạn học sinh có nguy cơ nghiện ma túy, CLB Lá chắn giúp đỡ bằng cách thực hiện ngăn chặn trực tiếp.

Nguyễn Thảo Anh - phó chủ nhiệm CLB - kể ở trường bạn có 3 bạn học sinh có biểu hiện sử dụng ma túy. Để đưa các bạn tránh xa ma túy, ban đầu CLB tiến hành quan sát, theo dõi bí mật các bạn học sinh trong phạm vi khoanh vùng để xác thực thông tin.

“Tụi em được lãnh đạo nhà trường cung cấp nguồn thông tin từ công an. Sau đó nỗ lực giúp các bạn có nghi ngờ sử dụng ma túy thay đổi nhận thức bằng cách tiếp cận, động viên, khích lệ tinh thần trong học tập, trong cuộc sống một cách tế nhị, khéo léo vì các học sinh này thường rất nhạy cảm đối với những người xung quanh” - Thảo Anh nói.

Cô giáo Nguyễn Thị Yến - giáo viên chủ nhiệm đồng thời là người tư vấn Minh Anh và Thảo Anh trong việc thành lập CLB Lá chắn - bày tỏ niềm vui khi thấy những học sinh của mình đam mê công tác xã hội:

“Bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ và phương pháp thực tiễn sáng tạo, sau một năm đi vào hoạt động CLB giúp các bạn học sinh trên địa bàn nâng cao nhận thức, thái độ, hành vi về ma túy".

Cô Yến cho hay sắp tới sẽ hướng dẫn CLB Lá chắn mở rộng quy mô phòng chống ma túy xâm nhập học đường ra toàn TP Cam Ranh.

THÁI THỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên