
Cơ quan chức năng lấy mẫu nước kiểm tra tại vị trí đường ống - Ảnh: TRÀ CÂU
Ngày 15-1, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Quảng Ngãi) cho biết đang củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của hai doanh nghiệp chế biến nông sản trên địa bàn.
Ngày 12-1, lực lượng chức năng kiểm tra Nhà máy tinh bột sắn K.T. (thuộc chi nhánh Công ty cổ phần tinh bột sắn Phú Yên, đóng tại xã Dục Nông).
Cảnh sát kinh tế phát hiện nhà máy này thiết kế tới 3 đường ống ngầm dẫn nước thải từ nhà máy đổ thẳng ra sông Pô Kô (đoạn qua thôn Nông Nhầy 2, xã Dục Nông) mà không qua xử lý.
Trước đó, vào ngày 9-1, một vụ việc tương tự cũng bị phanh phui tại Nhà máy chế biến tinh bột từ nông sản thuộc Công ty P.H K.T. (xã Đăk Môn). Lực lượng chức năng phát hiện công ty này lắp đặt hệ thống ống ngầm tinh vi để xả nước thải trực tiếp ra đoạn sông ngay cạnh nhà máy.
Tại hiện trường, đoàn kiểm tra đã tiến hành lấy mẫu, niêm phong các tang vật và tài liệu liên quan. Ghi nhận ban đầu cho thấy hành vi xả thải này có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng các quy định về bảo vệ môi trường, gây ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nước sông Pô Kô.

Đường ống ngầm dùng để xả nước thải trực tiếp từ nhà máy chế biến tinh bột sắn ra sông Pô Kô bị cảnh sát phát hiện - Ảnh: TRÀ CÂU
Nước thải sản xuất tinh bột sắn có tính axit mạnh
Việc các nhà máy chế biến tinh bột sắn xả nước thải chưa qua xử lý trực tiếp ra sông Pô Kô không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật, mà còn cực kỳ nguy hại đối với môi trường.
Nước thải từ sản xuất tinh bột sắn chứa hàm lượng hữu cơ cực cao, nồng độ pH thấp (tính axit mạnh).
Khi đổ thẳng ra sông, các chất này sẽ rút cạn oxy trong nước, khiến tôm cá và hệ sinh thái thủy sinh bị tiêu diệt.
Nguy hiểm hơn, dòng sông Pô Kô vốn là nguồn cung cấp nước sinh hoạt và tưới tiêu cho hàng ngàn hộ dân hạ nguồn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận