06/09/2024 13:08 GMT+7

Hai nhà đầu tư đề xuất làm điện gió 7.000MW tại Cần Giờ

Đang có hai nhà đầu tư đề xuất làm dự án điện gió tại vùng biển ngoài khơi huyện Cần Giờ (TP.HCM), với tổng công suất lên đến 7.000MW.

Hai nhà đầu tư đề xuất làm điện gió 7.000MW tại Cần Giờ - Ảnh 1.

Hai nhà đầu tư đề xuất làm dự án điện gió tại vùng biển ngoài khơi huyện Cần Giờ, với tổng công suất lên đến 7.000MW - Ảnh: NGỌC HIỂN

Ngày 6-9, UBND TP.HCM đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội về dự án Luật Điện lực (sửa đổi).

TP.HCM có hơn 14.000 hệ thống điện mặt trời mái nhà

Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Kim Ngọc - phó giám đốc Sở Công Thương TP.HCM - cho hay hiện có hai nhà đầu tư đề xuất TP.HCM cho phép khảo sát để làm dự án điện gió tại vùng biển ngoài khơi huyện Cần Giờ. 

Dự án đầu tiên là cụm dự án nhà máy điện gió ngoài khơi Cần Giờ với tổng công suất 1.000MW tại hai khu vực ven biển các xã Lý Nhơn, Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ (khu vực nghiên cứu, khảo sát nằm trong ranh giới vùng nước cảng biển TP.HCM).

Dự án thứ hai là nhà máy điện gió ngoài khơi Cần Giờ với quy mô công suất 6.000MW, trong đó 4.000MW cho mục đích phát điện lên lưới điện quốc gia và 2.000MW để sản xuất hydrogen xanh trong giai đoạn sau 2030.

Về tiến độ các dự án, bà Ngọc cho hay cả hai dự án nêu trên vẫn đang trong giai đoạn đề xuất nghiên cứu và đánh giá tiềm năng.

Đối với các dự án điện mặt trời mái nhà, bà Ngọc cho hay toàn TP có hơn 14.000 dự án, hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất lắp đặt khoảng 355MWp. Gần 99% hệ thống điện mặt trời mái nhà được lắp đặt nhằm mục tiêu tự dùng tại chỗ. 

TP.HCM đã tổ chức xây dựng đề án sử dụng các mái nhà là tài sản công để lắp đặt hệ thống điện mặt trời để thực hiện nghị quyết 98.

Nhiều doanh nghiệp đề xuất làm điện rác

Còn với năng lượng điện từ đốt rác phát điện, bà Ngọc cho hay TP đã kêu gọi đầu tư xử lý rác bằng công nghệ đốt rác phát điện, với mong muốn có những nhà máy xử lý rác thông minh, vừa xử lý rác, vừa tạo năng lượng an toàn cho môi trường.

TP đang kiến nghị Bộ Công Thương bổ sung vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia với một số dự án đốt rác phát điện, gồm dự án nhà máy đốt rác phát điện của Công ty cổ phần VietStar có công suất 40MW, dự án của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Tâm Sinh Nghĩa có công suất 40MW, dự án của Công ty cổ phần Tasco có công suất 40MW.

Ngoài ra bà Ngọc cho hay một số dự án đốt rác phát điện đang trong quá trình triển khai các bước chuẩn bị đầu tư, đề xuất bổ sung vào quy hoạch gồm dự án xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn và thu hồi năng lượng tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc TP, gồm dự án của Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam, dự án của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị...

Cần phân cấp cho địa phương nhiều hơn

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đề nghị cần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương nhiều hơn trong quy hoạch, đầu tư… Để các địa phương, TP tự quyết được nhiều vấn đề, toàn quyền phát triển mạng lưới điện trong đô thị, địa phương khỏi phải xin, hỏi các bộ ngành.

Liên quan năng lượng tái tạo, ông Hoan cho rằng nhiều nhà đầu tư FDI kể cả dự án mới lẫn các dự án cũ mong muốn lắp điện mặt trời trên mái nhà để dùng nguồn năng lượng xanh.

Tuy nhiên hiện nay chính sách phát triển còn nhiều bất cập, dẫn đến doanh nghiệp chưa thể lắp đặt nên ông Hoan đề xuất cần tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển điện mặt trời.

Theo ông Hoan, hiện có nhiều nhà đầu tư đến TP.HCM đề xuất làm nhà máy sản xuất hệ thống lưu trữ năng lượng, do đó cơ chế, chính sách cần tạo điều kiện để thu hút các nhà đầu tư này.

Hai nhà đầu tư đề xuất làm điện gió 7.000 MW tại Cần Giờ - Ảnh 2.Công ty con của Samsung bắt tay với doanh nghiệp Việt phát triển điện mặt trời mái nhà

CME và Samsung C&T mong muốn phát triển điện mặt trời trên mái nhà ở Việt Nam và đẩy nhanh việc áp dụng các giải pháp năng lượng sạch trên toàn quốc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên