17/09/2015 10:19 GMT+7

​Hai người chết và mất tích do mưa bão số 3

T.PHÙNG
T.PHÙNG

TTO - Theo Văn phòng Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, bão số 3 và hoàn lưu mưa bão đã làm 2 người ở Quảng Bình thiệt mạng và mất tích.

Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng ở quốc lộ 8 - Ảnh: Văn Định
Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng ở quốc lộ 8A, Hà Tĩnh - Ảnh: Văn Định

Cụ thể, trường hợp thiệt mạng ở Quảng Bình là anh Nguyễn Văn Thức (34 tuổi, ở Mỹ Hòa, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn) bị nước cuốn trôi mắc kẹt vào cống trong khi đi thả lưới bắt cá.

Người mất tích do ra bờ suối bị nước cuốn trôi là anh Cao Thanh Hải (39 tuổi, ở bản Yên Hợp, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa). Ngoài ra có 1 người bị thương ở xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh.

Bên cạnh đó, Quảng Bình có 85 nhà bị tốc mái, trong đó tại thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch (42 nhà) và tại huyện Quảng Ninh (43 nhà). Về nông nghiệp có 5ha lúa, 3ha ngô, 200 lồng cá bị hư hại, thất thoát.

Tại Hà Tĩnh, mưa lớn do hoàn lưu sau bão làm 220ha lúa và 170ha ngô bị ngập; 1 cầu và cống qua đường bị cuốn trôi. 

Quốc lộ 8A do mưa lớn bị ngập cục bộ 5 điểm, điểm ngập sâu nhất là 0,7m (tại bến xe thị trấn Tây Sơn) gây tắc nghẽn giao thông.

Lực lượng công an huyện và công an địa phương đã túc trực và hướng dẫn lưu thông bằng đường tránh để giao thông thông suốt, đảm bảo cho người và phương tiện qua lại.

Tại km82 quốc lộ 8A bị sạt lở, gãy đứt hoàn toàn 20m.

Cầu trần Phú Giang ở thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn bị chia cắt do nước lũ dâng cao - Ảnh Văn Định
Cầu trần Phú Giang ở thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn bị chia cắt do nước lũ dâng cao - Ảnh Văn Định
T.PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên