12/03/2016 14:06 GMT+7

Hai người chết trong khách sạn nghi do tự tử

TRUNG ANH - A LỘC
TRUNG ANH - A LỘC

TTO - Kiểm tra phòng, chủ khách sạn phát hiện người phụ nữ nằm chết trên giường, còn người đàn ông chết trong tư thế treo cổ bằng một sợi dây dù ngay trước cửa.

Người nhà chị Uyên chuẩn bị làm lễ mai táng cho chị - Ảnh: Trung Anh
Người nhà chị U. chuẩn bị làm lễ mai táng cho chị - Ảnh: Trung Anh

Ngày 12-3, thông tin từ công an tỉnh Đồng Nai cho hay đang tiếp tục điều tra vụ hai người chết tại khách sạn H.B., xã Xuân Lộc, thị xã Long Khánh .

Nạn nhân được xác định là anh L.D.H. (32 tuổi) và chị T.T.N.U. (30 tuổi, cùng ngụ xã Suối Tre, thị xã Long Khánh).

Thông tin ban đầu, trước đó anh H. cùng chị U. đến khách sạn thuê phòng nghỉ. Đến khoảng 22g30 ngày 11-3, chủ khách sạn kiểm tra thì phát hiện chị U. nằm chết trên giường, còn anh H. chết trong tư thế treo cổ bằng một sợi dây dù ngay trước cửa. Chủ khách sạn đã thông báo cho cơ quan chức năng đến làm việc.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để phong tỏa hiện trường, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân.

Sau khi hoàn tất khám nghiệm, thi thể các nạn nhân đã được bàn giao về cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Anh trai của chị U. cho biết trước đây U. và H. yêu nhau. Sau đó, H. bị kết án 14 năm tù về tội mua bán xe gian.

Đến tháng 4-2015, sau 10 năm thụ án, H. được đặc xá ra tù. Trong thời gian H. thụ án, chị U. đã lập gia đình và có hai con. 

Trao đổi với Tuổi Trẻ, thượng tá Lê Hồng Hải - phó trưởng Công an thị xã Long Khánh, cho biết - qua điều tra, nguyên nhân ban đầu có thể do cả hai tự tử. Theo đó, chị U. chết do uống thuốc độc, còn anh H. treo cổ tự tử.

TRUNG ANH - A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên