07/02/2021 08:49 GMT+7

Hải Dương xét nghiệm COVID-19 cho 43.000 công nhân

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Tỉnh Hải Dương sẽ lấy mẫu xét nghiệm cho 43.000 công nhân tại các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn huyện Cẩm Giàng nhằm phát hiện ca COVID-19 và tạo điều kiện thuận lợi cho các công nhân muốn trở về quê ăn tết.

Hải Dương xét nghiệm COVID-19 cho 43.000 công nhân - Ảnh 1.

Hải Dương xét nghiệm cho 43.000 công nhân để sàng lọc và tạo điều kiện cho công nhân về quê ăn tết - Ảnh: Cổng TTĐT Hải Dương

Sáng 7-2, ông Phạm Mạnh Cường, giám đốc sở Y tế tỉnh Hải Dương, cho biết Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã xây dựng kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR cho 43.000 công nhân tại các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn huyện Cẩm Giàng.

Theo ông Cường, từ ngày 6 đến ngày 9-2 sẽ có 4 đoàn lấy mẫu xét nghiệm cho các công nhân tại 5 KCN gồm KCN Cẩm Điền - Lương Điền, KCN Phúc Điền, KCN Tân Trường, KCN Lai Cách, KCN Đại An mở rộng, trung bình mỗi ngày lấy 12.000 mẫu và trả kết quả ngay sau khi có kết quả xét nghiệm. Việc xét nghiệm sẽ hoàn thành trước ngày 11-2.

"Mục đích xét nghiệm nhằm phát hiện kịp thời trường hợp mắc COVID-19 để triển khai các biện pháp đáp ứng phòng chống dịch nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Đồng thời cấp giấy xác nhận không dương tính với vi rút SARS-CoV-2 cho công nhân ở tỉnh ngoài (khi có kết quả xét nghiệm âm tính), tạo điều kiện thuận lợi cho các công nhân muốn trở về quê ăn tết" - ông Cường nói.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương cho biết tính đến 6h sáng nay, Hải Dương ghi nhận thêm 3 ca mắc mới (Bộ Y tế công bố bệnh nhân 1983, 1984, 1985) đều ở trong các khu vực cách ly. Hiện toàn tỉnh có 293 bệnh nhân.

Thông tin các ca mắc mới như sau:

- Bệnh nhân nam (28 tuổi, ở Quý Dương, Tân Trường, Cẩm Giàng). Bệnh nhân làm shipper quanh khu vực Lai Cách. Cẩm Giàng và Cao An, hằng ngày giao khoảng 60 đơn hàng. Ngày 30-1 có tiếp xúc với 5 nhân viên quán karaoke Trang S.. Chiều 3-2 đi chợ Lai Cách, chợ Quý Dương.

- Bệnh nhân nam (34 tuổi, ở Lai Cách, Cẩm Giàng) là nhân viên Điện lực Cẩm Giàng. Bệnh nhân có đi chốt côngtơ điện ngày 21-1 tại xã Định Sơn, Cẩm Giàng các ngày 23, 26-1, 27-1 thay côngtơ tại xã Ngọc Liên và xã Lương Điền. Các ngày 22, 28, 30-1 đi chốt côngtơ, lắp đặt sửa chữa điện tại Quán Gỏi, Bình Giang.

Bệnh nhân nữ sinh (21 tuổi, là nhân viên quán karaoke Hương Sen, KĐT Việt Mỹ, Lai Cách, Cẩm Giàng). Ngày 21-1 có tiếp xúc với 4 khách hàng tại Thạch Khôi, TP Hải Dương. Ngày 27-1 bị ốm và gọi bác sĩ Q. tại thị trấn Lai Cách đến truyền nước. Ngày 30 và 31-1 có đi chợ Lai Cách.

Thêm một nữ nhân viên quán karaoke ở Hải Dương dương tính với COVID-19 Thêm một nữ nhân viên quán karaoke ở Hải Dương dương tính với COVID-19

TTO - Một nữ nhân viên quán karaoke ở huyện Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương) có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, có liên quan đến bệnh nhân 1851 và là F1 của bệnh nhân 1871 và bệnh nhân 1872.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên