19/09/2022 21:55 GMT+7

Hải Dương phân công một phó giám đốc điều hành hoạt động của Sở Y tế

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Tối 19-9, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết Ban thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã thông qua nghị quyết về việc phân công cán bộ điều hành hoạt động của Sở Y tế, sau khi giám đốc sở này bị bắt vì liên quan đến Việt Á.

Hải Dương phân công một phó giám đốc điều hành hoạt động của Sở Y tế - Ảnh 1.

Ban thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương quyết định phân công ông Phạm Hữu Thanh - phó giám đốc Sở Y tế Hải Dương - điều hành hoạt động của đơn vị này kể từ ngày 19-9, cho đến khi kiện toàn được chức danh giám đốc - Ảnh: T. THẮNG

Theo đó, Ban thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương quyết định phân công ông Phạm Hữu Thanh, phó giám đốc Sở Y tế Hải Dương, điều hành hoạt động của Sở Y tế kể từ ngày 19-9 cho đến khi kiện toàn được chức danh giám đốc Sở Y tế.

Trước đó vào ngày 17-9, ông Lê Văn Hiệu - phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hải Dương - cũng được Bộ Chính trị phân công điều hành hoạt động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương cho đến khi Bộ Chính trị có quyết định phân công bí thư Tỉnh ủy mới.

Ngày 17-9, ông Phạm Xuân Thăng - cựu bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương và ông Phạm Mạnh Cường - cựu giám đốc Sở Y tế Hải Dương - cùng bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan vụ án Việt Á, về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại khoản 3 điều 356 Bộ luật hình sự.

Hải Dương phân công một phó giám đốc điều hành hoạt động của Sở Y tế - Ảnh 2.

Các bị can Phạm Xuân Thăng (trái) và Phạm Mạnh Cường - Ảnh: Bộ Công an

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đang điều tra các vụ án "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí"; "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"; "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; "đưa và nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty CP công nghệ Việt Á và các đơn vị, địa phương liên quan.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định ông Phạm Xuân Thăng và ông Phạm Mạnh Cường có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo làm trái các quy định của pháp luật trong đấu thầu để Công ty CP công nghệ Việt Á thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng và tiến hành rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản của các bị can để đảm bảo triệt để thu hồi cho Nhà nước.

Bắt cựu bí thư tỉnh Hải Dương Phạm Xuân Thăng vì liên quan vụ Việt Á Bắt cựu bí thư tỉnh Hải Dương Phạm Xuân Thăng vì liên quan vụ Việt Á

TTO - Cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Phạm Xuân Thăng - cựu bí thư Tỉnh ủy Hải Dương - để điều tra nghi vấn những sai phạm liên quan đến vụ Công ty Việt Á 'thổi giá' kit xét nghiệm COVID-19.

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên