
Tấm ảnh được cho là sản phẩm AI, gây tranh cãi trên mạng xã hội tại Nhật Bản - Ảnh: X/JapanBanZaiLove
Theo trang HK01 ngày 10-9, nhiều người dùng Nhật Bản trên nền tảng X đã lên tiếng chỉ trích hành vi của hai nữ du khách Trung Quốc tại khu vực hồ Yamanaka, dưới chân núi Phú Sĩ.
Trong bức ảnh lan truyền, một du khách ôm con thiên nga, trong khi người đi cùng bên cạnh có hành vi nắm giữ cổ và nhấc bổng một con thiên nga khác lên để chụp ảnh.
Nhiều người dùng mạng cho rằng đây là hành vi ngược đãi động vật và kêu gọi Chính phủ Nhật Bản xử lý nghiêm, thậm chí đề nghị hủy thị thực của hai du khách.
Loạt ảnh ban đầu được đăng trên nền tảng Douyin. Sau khi vụ việc gây tranh cãi, chủ tài khoản đã tạm đóng tài khoản và xóa các bài viết, video liên quan.
Bị chỉ trích, một người được cho là có liên quan đến vụ việc lên tiếng xác nhận có chụp ảnh cùng thiên nga tại hồ, nhưng khẳng định chi tiết bóp cổ con vật là ảnh AI, được chỉnh sửa để đùa giỡn.
Một số người dùng mạng cũng lên tiếng bênh vực hai du khách, cho rằng hình ảnh gây tranh cãi có dấu hiệu chỉnh sửa bằng AI.
Trong một đoạn video hiện vẫn còn hiển thị trên tài khoản Xiaohongshu (RedNote) của một trong hai nữ du khách, họ chỉ chụp ảnh với thiên nga, không có hành vi bóp cổ con vật.
Thiên nga hoang dã được pháp luật bảo vệ nghiêm ngặt tại Nhật Bản. Theo Luật Bảo vệ và Quản lý chim và thú hoang dã của nước này, người tự ý bắt hoặc làm tổn thương chim và thú hoang dã khi chưa được cấp phép có thể bị phạt tù hoặc phạt tiền.
Theo HK01, trước đây từng xuất hiện nhiều phản ánh về cách một số du khách Trung Quốc đối xử với hươu tại Công viên Nara, như đá, đánh vào đầu hoặc cho hươu ăn rác.
Vì những tiền lệ xấu này, hành vi đùa giỡn của hai nữ du khách rất dễ thu hút sự chú ý và tranh cãi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận