04/08/2022 12:17 GMT+7

Hai cựu lãnh đạo TP Vũng Tàu cùng lãnh 18 tháng tù treo

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TTO - Sáng 4-8, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên phạt hai cựu lãnh đạo UBND TP Vũng Tàu - ông Phan Hòa Bình và Trương Văn Trí - mỗi người 18 tháng tù treo. 4/8 bị cáo trong vụ án này được miễn trách nhiệm hình sự.

Hai cựu lãnh đạo TP Vũng Tàu cùng lãnh 18 tháng tù treo - Ảnh 1.

Chủ tọa phiên tòa tuyên đọc bản án - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Sáng 4-8, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tuyên án vụ án "vi phạm các quy định về quản lý đất đai" và "sử dụng trái phép tài sản" xảy ra tại dự án Trung tâm thương mại và nhà ở cao cấp (Metropolitan, phường 11, TP Vũng Tàu) do Công ty cổ phần địa ốc An Khang (Công ty An Khang) làm chủ đầu tư.

Cáo trạng của Viện KSND tối cao truy tố ông Phan Hòa Bình (63 tuổi, nguyên chủ tịch UBND TP Vũng Tàu), Trương Văn Trí (nguyên phó chủ tịch UBND TP Vũng Tàu), Vũ Quốc Tuấn (53 tuổi, nguyên trưởng Phòng tài nguyên - môi trường TP Vũng Tàu), Nguyễn Thanh Sơn (58 tuổi, nguyên trưởng Phòng quản lý đô thị TP Vũng Tàu) và Nguyễn Trung Quốc (49 tuổi, nguyên cán bộ Phòng tài nguyên - môi trường TP Vũng Tàu) cùng về tội "vi phạm các quy định về quản lý đất đai".

Cáo trạng cũng truy tố bà Ngô Thị Minh Phương (63 tuổi, nguyên chủ tịch HĐQT Công ty An Khang, có trụ sở tại TP Vũng Tàu), Đỗ Thùy Linh (39 tuổi, nguyên tổng giám đốc Công ty An Khang), Trần Quý Dương (54 tuổi, nguyên thành viên HĐQT Công ty An Khang) về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". 

Tuy vậy, tại tòa do có sự chuyển biến về pháp lý, đại diện viện kiểm sát đã chuyển đổi tội cho ba bị cáo sang "sử dụng trái phép tài sản" và đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho 3 bị cáo.

Tòa tuyên phạt ông Phan Hòa Bình và Trương Văn Trí mỗi người 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Ông Vũ Quốc Tuấn lãnh 15 tháng 25 ngày tù và được khấu trừ vào thời gian tạm giam. Ông Nguyễn Trung Quốc lãnh 12 tháng tù treo. 

Đáng chú ý, ông Nguyễn Thanh Sơn được miễn trách nhiệm hình sự.

Hai cựu lãnh đạo TP Vũng Tàu cùng lãnh 18 tháng tù treo - Ảnh 2.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án

Với nhóm bị cáo người của Công ty An Khang, hội đồng xét xử xác định dự án của công ty này có thật, có địa điểm và chưa có căn cứ để khẳng định công ty này gian dối. 

Việc công ty chỉ sử dụng 25 tỉ đồng trong tổng số gần 400 tỉ đồng của khách hàng góp vốn để làm dự án là phạm tội "sử dụng trái phép tài sản" nhưng đến nay đã trả lại gần hết cho các khách hàng, nên vận dụng những quy định có lợi cho người phạm tội, hội đồng xét xử tuyên miễn trách nhiệm hình sự cho 3 bị cáo của Công ty An Khang.  

Đến nay Công ty An Khang đã thỏa thuận với hơn 200 khách hàng chủ yếu trú tại TP Vũng Tàu và đã trả lại số tiền hàng trăm tỉ đồng cho họ. Tại tòa có nhiều khách hàng đã được trả tiền góp vốn nhưng tiếp tục yêu cầu chủ đầu tư phải trả thêm tiền bồi thường theo lãi suất tiền phạt. Tuy vậy, tòa đã bác yêu cầu này.

Tòa cũng xác định các bị cáo là nhóm lãnh đạo, cán bộ của UBND TP Vũng Tàu khi tiếp nhận hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất của Công ty An Khang, dù không đầy đủ và hợp lệ, không có cơ sở để xác định diện tích đất nhưng vẫn cho chuyển đổi hơn 86.000m2 đất nông nghiệp tại TP Vũng Tàu trái quy định (sau đó UBND TP Vũng Tàu đã thu hồi 40 quyết định chuyển đổi này và hậu quả chưa xảy ra) và những bị cáo này không vụ lợi. 

Do đó tòa tuyên các mức án như đã nói ở trên.

Hội đồng xét xử cũng khẳng định đối với những người được miễn trách nhiệm hình sự là do có sự chuyển biến của pháp luật, hành vi phạm tội không gây nguy hiểm cho xã hội chứ không phải là oan sai.

Truy tố nguyên lãnh đạo TP Vũng Tàu và Công ty An Khang Truy tố nguyên lãnh đạo TP Vũng Tàu và Công ty An Khang

TTO - Ngày 5-12, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã nhận được cáo trạng của Viện KSND tối cao và hồ sơ vụ án "lừa đảo", vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại dự án Metropolitan (P.11, TP Vũng Tàu).

ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên