09/11/2023 16:07 GMT+7

Hai công nhân bị vùi lấp tử vong dưới mương cáp ngầm

Trong lúc đang thi công lắp đặt ống tại tuyến mương cáp ngầm mặt bằng cao tốc Bắc - Nam ở Bình Định, hai công nhân bị đất sạt lở đè xuống tử vong.

Đến chiều 9-11, ông Phan Thanh Liêm - chủ tịch UBND xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, Bình Định - cho biết cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể hai nạn nhân bị đất sạt lở đè dẫn đến tử vong cho gia đình lo an táng.

Đất bờ hào đổ sập gây tử vong

Theo ông Liêm, vụ việc xảy ra chiều 8-11. Vào thời điểm trên, ông N.T. (55 tuổi) và ông D.C.T. (51 tuổi), cùng ở xã Cát Hanh, huyện Phù Cát (Bình Định), là công nhân của Công ty TNHH Thuận Hưng ở phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn, thi công hạ tầng ngầm đường điện của công trình di dời hệ thống điện phục vụ xây dựng cao tốc Bắc - Nam tại xã Mỹ Hiệp.

Trong khi thi công, ông N.T. và ông D.C.T. kéo cáp ngầm đi qua đường mương kỹ thuật có chiều cao bờ hào hơn 2m thì bất ngờ bị sạt lở. Đất từ bờ mương đổ sập xuống và vùi lấp hai công nhân này.

Sau khi phát hiện vụ việc, mọi người đã tìm cách đưa hai nạn nhân ra khỏi lớp đất vùi lấp nhưng cả hai đã tử vong.

Thông tin từ huyện Phù Mỹ, công trình nơi hai công nhân gặp nạn là dự án cao tốc Bắc - Nam thành phần đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn, thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Hạng mục di dời hệ thống điện phục vụ công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam.

Vị trí xây dựng là tuyến đường dây 22kV nhánh rẽ Bình Tân xuất tuyến 76/PMY (do Công ty TNHH Thuận Hưng thực hiện).

Công trình này có nhà thầu thiết kế xây dựng là Công ty TNHH Phát triển công nghệ Việt Long, nhà thầu thi công xây dựng là liên danh Công ty TNHH Thuận Hưng - Công ty TNHH Xây dựng điện Nhân Việt, nhà thầu giám sát thi công là Công ty TNHH Phát triển công nghệ Việt Long.

Vào ngày 8-11, lúc xảy ra vụ tai nạn, tại hiện trường thi công có 1 máy đào, 8 công nhân thực hiện lắp đặt ống, trong đó có 5 công nhân trên bờ và 3 công nhân dưới mương cáp.

Địa bàn thi công có mưa trước đó

Thông tin ban đầu về sự việc, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Phù Mỹ cho biết tuyến mương cáp ngầm đang thi công nêu trên theo hồ sơ thiết kế được duyệt, kích thước của mương cáp ngầm rộng 0,9m, sâu 1,2m so với cốt tự nhiên. Phần đắp đất nền đường Ban quản lý dự án 85 đã đắp cao khoảng 1,3m.

Trong khi đó, đơn vị thi công triển khai đào mương cáp ngầm, đào vách đứng rộng khoảng 1,3m, chiều sâu kể cả lớp đất nền đường Ban quản lý dự án 85 đã đắp là 2,5m.

Tại hiện trường, trong những ngày qua trên địa bàn trời mưa đất ngậm nước, trong khi đó đơn vị thi công đã triển khai thi công đào mương vách đứng, cùng với trọng lượng đất đào đổ gần thành mương nên đã gây sạt lở dọc theo mương.

Cháy công ty giữa đêm, một nhân viên tử vongCháy công ty giữa đêm, một nhân viên tử vong

Vụ cháy giữa đêm tại công ty trên đường Hồ Học Lãm (quận 8, TP.HCM) đã khiến một nhân viên tử vong.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên