05/11/2025 16:28 GMT+7

Hai cha con du khách Mỹ qua đời vì bị ong bắp cày sát thủ đốt ở Lào

Một du khách Mỹ và con trai đã thiệt mạng sau khi bị ong bắp cày khổng lồ tấn công khi đi nghỉ dưỡng ở Lào.

ong bắp cày - Ảnh 1.

Ong bắp cày khổng lồ châu Á là loài côn trùng săn mồi xâm lấn, thường được gọi là “ong sát thủ” - Ảnh: WIKIMEDIA COMMONS

Theo báo Straits Times đưa tin ngày 4-11, ngày 15-10, ông D. O. (47 tuổi) và con trai 15 tuổi đang chơi trò trượt dây cáp (zipline) tại khu du lịch sinh thái Green Jungle Park, gần thành phố Luang Prabang bên dòng sông Mekong thì bị một đàn ong bắp cày khổng lồ châu Á - loài côn trùng săn mồi xâm lấn, thường được gọi là “ong sát thủ” - tấn công và đốt hơn 100 lần.

Ông D.O. - giám đốc của một trường quốc tế tại Việt Nam - cùng con trai cố gắng trèo xuống cây cùng hướng dẫn viên.

Tuy nhiên hai nạn nhân được đưa đến bệnh viện gần đó nhưng qua đời vài giờ sau. Hiện chưa rõ tình trạng của hướng dẫn viên đi cùng.

Bác sĩ Phanomsay Phakan tại Phòng khám Phakan Arocavet cho biết trong hơn 20 năm hành nghề, ông chưa từng chứng kiến trường hợp ong đốt nghiêm trọng như vậy, và cũng chưa từng thấy ai tử vong vì ong đốt trước đó.

Theo báo US Sun, khi đến phòng khám, hai nạn nhân vẫn còn thở và không có dấu hiệu sốc phản vệ - một phản ứng dị ứng nghiêm trọng có thể đe dọa tính mạng, thường xảy ra do tiếp xúc với chất gây dị ứng như nọc độc côn trùng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận cái chết của hai cha con du khách Mỹ ở Luang Prabang, Lào.

"Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của gia đình và những người yêu thương của họ trong thời điểm khó khăn này, chúng tôi không bình luận thêm" - báo The Times dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nói.

Theo các chuyên gia, ong bắp cày khổng lồ châu Á có thể dài tới 6,35cm, nọc độc gây hoại tử mô quanh vết đốt và có thể dẫn đến tử vong nếu nạn nhân bị đốt nhiều lần.

Ông Ian Campbell, người phát ngôn Hiệp hội Nuôi ong Anh, cho biết mức độ nguy hiểm tùy vào phản ứng cơ thể từng người - có người chỉ bị thương, có người phải nhập viện, và đôi khi có người thậm chí tử vong.

Ông nhận định đây là “một rủi ro sức khỏe cộng đồng”, và cho biết mức độ tấn công có thể nghiêm trọng hơn nếu tổ ong bị quấy rầy, vì loài ong này sẽ bảo vệ tổ rất dữ dội.

Trước đây vào năm 2020, báo New York Times từng đưa tin loài ong này gây ra khoảng 50 ca tử vong mỗi năm tại Nhật Bản.

Sau sự cố trên, đại diện Green Jungle Park cho biết khu du lịch đã “rà soát lại toàn bộ quy trình an toàn” và gọi đây là “một hiện tượng tự nhiên bất ngờ, chưa từng có tiền lệ tại Luang Prabang”.

ưHai cha con du khách Mỹ tử vong vì bị ong bắp cày sát thủ đốt ở Lào - Ảnh 3.Trẻ ở Gia Lai đã vượt qua nguy kịch sau tổn thương đa cơ quan do ong vò vẽ đốt

Một trong ba trẻ ở Gia Lai bị ong đốt đã qua cơn nguy kịch sau 3 tuần điều trị tích cực. Trước đó, bé được chẩn đoán phản vệ độ 3, tổn thương đa cơ quan do bị ong vò vẽ đốt khoảng 35 mũi.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất