18/01/2024 16:06 GMT+7

Hai cha con đánh hàng xóm 'thừa sống thiếu chết' bất ngờ phản cung ở tòa

Hai cha con bị viện kiểm sát cáo buộc đánh đập dã man hàng xóm của mình đã bất ngờ thay đổi lời khai tại tòa, không thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.

Bị cáo Huỳnh Tấn Trung (trái) được cách ly với cha mình để thẩm vấn - Ảnh: ĐAN THUẦN

Bị cáo Huỳnh Tấn Trung (trái) được cách ly với cha mình để thẩm vấn - Ảnh: ĐAN THUẦN

Ngày 18-1, Tòa án nhân dân huyện Củ Chi, TP.HCM mở lại phiên tòa xét xử Huỳnh Tấn Trung (25 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) và Huỳnh Văn Thanh (54 tuổi, cha ruột Trung) cùng về tội cố ý gây thương tích.

Tại phiên tòa trước (22-12-2023), do một số người làm chứng vắng mặt nên hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa để yêu cầu dẫn giải những người này.

Tại phiên tòa này, những người làm chứng đã có mặt đầy đủ. Để đảm bảo tính khách quan, tòa cho cách ly từng bị cáo, người làm chứng để xét hỏi riêng về một số tình tiết còn mâu thuẫn trong vụ án.

Trả lời hội đồng xét xử, Trung không thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Trung khai khi vợ chồng ông Châu (hàng xóm của Trung) đến nhà tìm cha bị cáo để hỏi việc đám mía bị cháy thì bị cáo đi tìm cha về nói chuyện.

Sau đó hai bên cự cãi rồi đánh nhau. Trong lúc bị cáo can ngăn thì ông Châu tiến đến xe lấy xẻng đuổi chém bị cáo nhưng không trúng. Tuy nhiên lời khai của Trung với cơ quan điều tra thể hiện Trung không nhìn thấy ông Châu và vợ mang theo hung khí.

Bị cáo cho biết quá trình điều tra không bị ép cung, nhục hình nhưng nhiều lời của bị cáo tại phiên tòa mâu thuẫn với lời khai trong hồ sơ vụ án.

Bản ảnh ông Châu lúc mới nhập viện trong hồ sơ vụ án - Ảnh: NNCC

Bản ảnh ông Châu lúc mới nhập viện trong hồ sơ vụ án - Ảnh: NNCC

Trong khi đó, bị cáo Thanh khai trong lúc đang uống nước với một số người thì được con (bị cáo Trung) đến kêu về gặp vợ chồng ông Châu. Về đến nhà thì vợ ông Châu đổ thừa cho bị cáo đốt đám mía trong khi bị cáo không làm việc này, trong khi ông Châu trong tình trạng say xỉn liên tục chửi bới bị cáo.

Bị cáo cũng phủ nhận việc dùng xẻng đánh vào đầu ông Châu như cáo trạng truy tố và cho rằng không biết việc ông Châu ngất xỉu ở bãi cát cạnh nhà mình. Bị cáo Thanh phủ nhận toàn bộ những lời khai của mình trong hồ sơ vụ án

Theo cáo trạng, ngày 21-4-2020, ông Nguyễn Văn Châu chở vợ là bà Trần Kim Ngọc đến nhà ông Thanh ở xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi để hỏi việc đám mía của mình bị cháy. Bà Ngọc vào nhà gặp Trung yêu cầu được gặp Thanh nên Trung đi tìm Thanh.

5 phút sau, Thanh, Trung về đến và xảy ra cự cãi với bà Ngọc. Bất ngờ Trung dùng tay siết cổ ông Châu làm ông ngã ngửa, còn Thanh dùng tay đánh ông Châu.

Ba người dân gần đó thấy sự việc chạy đến can ngăn cũng bị Trung rượt đánh. Sau đó, Thanh đập phá nhà ông Huỳnh Văn Dũng hàng xóm và dùng xẻng đánh ông Nguyễn Văn Bình (thợ hồ sửa nhà ông Dũng) bất tỉnh tại chỗ.

Khoảng 18h cùng ngày, ông Châu ra đống cát bên hông nhà ông Dũng tìm mắt kính liền bị Trung cầm phảng chạy đến chém vào cẳng chân trái. Ngay sau đó, Thanh cầm xẻng đánh vào đầu ông Châu. Hai người thân là Huỳnh Văn Khướu và Lê Duy An cũng cầm cây đánh vào người ông Châu làm ông bất tỉnh.

Theo kết luận giám định thương tật, tỉ lệ tổn thương của ông Châu là 46%. Trong đó, cơ quan điều tra xác định thương tích do cha con ông Thanh gây ra là 39%.

Hai cha con đánh hàng xóm đến thừa sống thiếu chếtHai cha con đánh hàng xóm đến thừa sống thiếu chết

Hai cha con ông Huỳnh Văn Thanh đã vô cớ đánh đập dã man hàng xóm bị truy tố, xét xử tội cố ý gây thương tích.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên