15/06/2019 18:34 GMT+7

'Hải cẩu không chơi golf'

NGỌC ĐÔNG
NGỌC ĐÔNG

TTO - Hãng truyền hình ABS-CBN đã đặt tên cho bức ảnh này là "Hải cẩu không chơi golf". Giải golf Mỹ mở rộng 2019 đang diễn ra tại Pebble Beach, California, Mỹ từ ngày 13 đến 16-6.

Hải cẩu không chơi golf - Ảnh 1.

Một con hải cẩu bơi giữa đám bóng golf rơi xuống biển gần sân golf Pebble Beach Golf Links ở California - Ảnh: Alex Weber/Reuters

Theo Reuters, một trong những hoạt động mà ban tổ chức giải golf này đang quan tâm là giảm lượng bóng golf "đi lạc" xuống biển, bằng cách đặt bảng cảnh báo vận động viên và cử thợ lặn dọn dẹp.

"Ô nhiễm bóng golf" tại khu vực này được nhắc đến lần đầu tiên khi Alex Weber, khi đó 16 tuổi, phát hiện cả một vùng đáy biển trắng xóa vì bóng golf trong một lần đi lặn biển. 

Alex nhặt những quả bóng lên, liên hệ với một nhà nghiên cứu ở Đại học Stanford, cùng xuất bản một nghiên cứu khoa học về ô nhiễm bóng golf ở biển. 

Nghiên cứu này ước tính chỉ riêng khu vực Stillwater Cove ở Pebble Beach đã có khoảng 2 - 5 triệu quả bóng golf dưới đáy biển.

Theo Alex, một quả bóng golf chứa lượng nhựa tương đương 7 túi nilông hoặc 3 chai nhựa. 

Những quả bóng này góp phần vào tình trạng ô nhiễm vi nhựa hiện nay, thậm chí thâm nhập vào chuỗi thức ăn. 

Trong khi đó, những quả bóng lõi rắn không thải cao su nhưng chứa hóa chất có thể gây hại cho sinh vật biển khi tiếp xúc.

​Chú hải cẩu cười tít mắt khi ôm gấu bông  ​Chú hải cẩu cười tít mắt khi ôm gấu bông 

TTO - Một chú hải cẩu ở vườn thú Nhật Bản không giấu được sự vui mừng khi được các nhân viên chăm sóc tặng gấu bông.

NGỌC ĐÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên