10/10/2016 11:07 GMT+7

Chú hải cẩu có sọc như ngựa vằn rất dễ thương

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Con hải cẩu với những đường sọc kỳ lạ trên người khiến không ít người tự hỏi liệu nó có phải là sinh vật lai ngựa vằn?

Hải cẩu ruy-băng được nói đùa là loài hải cẩu "thời trang" nhất hành tinh 

Theo BoredPanda, con hải cẩu này được phát hiện trên bán đảo Long Beach, bang Washington, Mỹ. Cho đến nay, nó là con hải cẩu duy nhất có bề ngoài kỳ lạ như thế được tìm thấy ở khu vực.

Nó được nói là một con hải cẩu ruy-băng (tên khoa học Histriophoca fasciata) - được mệnh danh là loài hải cẩu "thời trang" nhất hành tinh .

Loài này chủ yếu sống ở các vùng biển băng giá ngoài khơi bờ biển phía nam Nga và phía bắc Hàn Quốc, Nhật Bản.

Do đó việc một con hải cẩu ruy-băng xuất hiện ở Washington - tức cách nơi sinh sống của chúng 3.200km, đã gây ngạc nhiên.

Theo các nhà khoa học, hải cẩu ruy-băng lúc sinh ra có màu trắng, đến 5 tuần tuổi thì các đường sọc xuất hiện và các đường sọc này tiếp tục phát triển cho đến khi chúng 4 tuổi - thời điểm chúng sẵn sàng giao phối. 

Một số nhà nghiên cứu cho rằng hải cẩu ruy-băng dựa vào các đường sọc để tìm kiếm bạn đời tốt nhất, và sọc của con trống thường "đẹp hơn" so với con mái.

Con hải cẩu xuất hiện một cách kỳ lạ ở Long Beach, Washington
Con hải cẩu xuất hiện một cách kỳ lạ ở Long Beach, Washington
Loài này vốn có màu trắng tuyền lúc mới sinh ra
Loài này vốn có màu trắng tuyền lúc mới sinh ra
Sau 5 tuần trên người chúng bắt đầu có những vệt sọc
Sau 5 tuần trên người chúng bắt đầu có những vệt sọc
Một số nhà khoa học nói chúng dựa vào các vệt sọc để tìm bạn đời
Một số nhà khoa học nói chúng dựa vào các vệt sọc để tìm bạn đời
Con trống được cho là có vệt sọc đẹp hơn con mái
Con trống được cho là có vệt sọc đẹp hơn con mái
TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên