16/05/2026 21:59 GMT+7

Hai bị cáo phá rừng kơ nia biên giới lãnh án

Hai bị cáo trong vụ chặt phá rừng cây kơ nia và các loại cây khác tại xã biên giới Ia Tơi, tỉnh Quảng Ngãi, vừa bị tòa tuyên án và buộc bồi thường thiệt hại về tội 'hủy hoại rừng'.

Hai bị cáo phá rừng kơ nia biên giới lãnh án - Ảnh 1.

Một thân cây kơ nia bị cưa hạ tại hiện trường vụ phá rừng ở xã biên giới Ia Tơi, tỉnh Quảng Ngãi (thuộc huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum cũ) - Ảnh: T.H.

Ngày 16-5, nguồn tin cho hay Tòa án nhân dân khu vực 8 - Quảng Ngãi vừa xét xử và ban hành bản án hình sự sơ thẩm vụ phá rừng kơ nia tại xã biên giới Ia Tơi, tỉnh Quảng Ngãi (thuộc huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum cũ).

Hai bị cáo bị đưa ra xét xử trong vụ án về tội "hủy hoại rừng" là Lê Thị Thủy (54 tuổi, trú thôn 1, xã Ia Tơi) và Lê Lượm (40 tuổi, trú thôn 1, xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai).

Theo bản án, do không có đất canh tác nên vào tháng 4-2025, qua trung gian, Thủy liên hệ thuê Lượm cưa cây, phát rừng làm rẫy với tiền công thỏa thuận 250.000 đồng/giờ, mỗi ngày làm việc 2 giờ vào buổi sáng và buổi chiều.

Thực hiện thỏa thuận, từ ngày 12-4 tới cuối tháng 4-2025, Lượm đến khu vực lô 2, khoảnh 7, tiểu khu 747 thuộc địa bàn xã Ia Tơi, phá rừng theo chỉ dẫn của bà Thủy. Máy cưa xăng, xăng, rựa phát cây được bà Thủy cấp cho Lượm. 

Khi làm việc, Thủy ra ngoài cảnh giới, dặn Lượm để ý điện thoại, có động thì điện thoại để dừng việc cưa cắt.

Đến cuối tháng 4-2025, do Lượm cưa hạ cây kơ nia đổ chắn ngang lối đi, lo sợ kiểm lâm phát hiện nên cả hai dọn cây và nghỉ làm. Sau đó Thủy thanh toán tiền công cho Lượm 7 triệu đồng.

Ngày 15-5-2025, Hạt kiểm lâm huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum (nay là Hạt kiểm lâm khu vực XVII, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi - PV) khám nghiệm hiện trường, xác định diện tích rừng bị chặt phá là 9.800m2, phân loại rừng thường xanh nghèo.

Qua kiểm kê có 60 gốc cây gỗ bị chặt hạ, đường kính 12 - 69cm, gồm các loại: kơ nia, bình linh, dẻ đỏ, dẻ trắng, sữa, phượng và một số loại chưa xác định. Khối lượng gỗ tại hiện trường gồm 63 khúc thân, cành, tổng khối lượng gần 19m3 gỗ tròn, giá trị thiệt hại ước tính gần 50 triệu đồng.

Sau khi xem xét hồ sơ, tài liệu và lời khai tại tòa, Tòa án nhân dân khu vực 8 tuyên xử Lê Thị Thủy 24 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 48 tháng; bị cáo Lê Lượm 18 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 36 tháng cùng về tội "hủy hoại rừng".

Ngoài ra, tòa buộc cả hai bồi thường thiệt hại số tiền gần 50 triệu đồng cho UBND xã Ia Tơi; buộc bị cáo Lượm nộp lại số tiền công 7 triệu đồng đã nhận để sung ngân sách Nhà nước.

Không xem xét trách nhiệm Công ty cổ phần cao su Sa Thầy

Khu vực rừng xảy ra vụ việc tại lô 2, khoảnh 7, tiểu khu 747 nằm trong tổng diện tích 277,7ha đất được UBND tỉnh Kon Tum (cũ) cho Công ty cổ phần cao su Sa Thầy thuê từ ngày 21-2-2008 để trồng cao su.

Tuy nhiên, công ty không triển khai trồng cao su, không khai phá, tạo lập tài sản, giữ nguyên hiện trạng rừng. Sau đó công ty tự nguyện hoàn trả toàn bộ diện tích đất và được UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi đất, chấm dứt quyền sử dụng đất và quyền quản lý rừng từ ngày 6-7-2020, trước khi xảy ra vụ hủy hoại rừng.

Tòa án nhận định tại thời điểm xảy ra vụ phá rừng, công ty không quản lý, khai thác, không hưởng lợi hay có quan hệ lao động với các bị cáo, nên không liên quan hành vi phạm tội.

Vụ phá rừng kơ nia biên giới Quảng Ngãi: 2 bị cáo lãnh án tù treo vì tội 'hủy hoại rừng' - Ảnh 3.Tạm dừng xem xét khen thưởng tổng giám đốc Công ty Cao su Sa Thầy liên quan vụ phá rừng

Huyện ủy Ia H'Drai đề nghị tỉnh Kon Tum tạm dừng xem xét khen thưởng đối với ông Đỗ Thanh Nam, phó bí thư Đảng ủy, tổng giám đốc Công ty cổ phần Cao su Sa Thầy, vì để xảy ra vụ phá rừng thuộc lâm phần do công ty quản lý.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất