Phóng to |
| NATO cũng bị hack - Ảnh minh họa: Internet |
Nhóm hacker tự gọi mình là “Inj3ct0r” vừa lên tiếng nhận trách nhiệm cho vụ hack vào máy chủ của NATO, ăn cắp dữ liệu trong đó rồi tải lên trang chia sẻ MediaFire. Những file dữ liệu được nói đến được đặt tên là “NATO Tomcat 5.5 Servlet Backup”.
Một thành viên của Inj3ct0r khi trả lời hãng tin IDG News Service đã cho biết nội dung trong những file này gồm “các bản sao lưu dữ liệu máy chủ cùng nhiều dữ liệu tuyệt mật khác”.
Văn phòng báo chí của NATO, trụ sở tại Bỉ, vẫn chưa lên tiếng bình luận về vụ việc.
Trên trang web của mình, Inj3ct0r cho biết nhóm được thành lập vào năm 2003, và tự nhận bản thân là những “hacktivist”, viết tắt của hai chữ “hacking” và “activist”, một khái niệm mới xuất hiện gần đây, để chỉ những hacker lấy mục đích chính trị làm định hướng cho hành vi đột nhập vào hệ thống máy tính của các cá nhân hoặc tổ chức.
Nhìn chung, những vụ tấn công mang màu sắc chính trị hoặc tự nhận như vậy, cũng như sự xuất hiện ngày một nhiều của những cá nhân hay tổ chức tự nhận là “hacktivist” trong thời gian gần đây, phần lớn đều lấy “cảm hứng” từ Anonymous, tổ chức tội phạm tin học đang nổi nhờ thành tích tấn công vào hệ thống máy tính của các tổ chức và cơ quan chính phủ nhiều quốc gia trên thế giới.
Nhiều nghi can thành viên Anonymous bị bắt ở Ý
Cuộc săn lùng tin tặc trên toàn cầu vẫn đang tiếp diễn. Mới đây nhà chức trách Ý đã bắt giữ nhiều thành viên của tổ chức Anonymous.
Phóng to |
| Sau Tây Ban Nha và Thổ Nhĩ Kỳ, đến lượt giới chức Ý mạnh tay trong việc trấn áp Anonymous - Ảnh minh họa: Digitaltrends |
Anonymous đã hoạt động rất “tích cực” từ đầu tháng 6 tới nay, cụ thể trong khoảng thời gian này tổ chức tin tặc đã tấn công vào cơ sở dữ liệu của cảnh sát Arizona, FBI và ra mắt HackerLeaks – trang tương tự WikiLeaks, chuyên cất giữ những dữ liệu hack được mà có.
Trong một diễn biến mới nhất, cảnh sát Ý thông báo họ đã bắt được 15 đối tượng nghi là thành viên Anonymous, tất cả đều trong độ tuổi 15-28, và hơn 30 đối tượng khác đang nằm trong diện điều tra.
“Trong số tất cả các nhóm tin tặc hiện tại, Anonymous là tổ chức lớn nhất, nhưng đồng thời nó cũng tỏ ra ô hợp bởi sự có mặt của nhiều thành phần nghiệp dư. Ví dụ, có rất nhiều thành viên của tổ chức này cho rằng việc dùng những phần mềm download từ trên mạng để tấn công các trang web là “hack”, và thậm chí còn không biết làm gì để xóa dấu vết để lại từ địa chỉ IP của chính họ” – đại diện cảnh sát Ý cho biết.
Được biết, chi nhánh Anonymous tại Ý đã nhiều lần tấn công vào chính phủ quốc gia Nam Âu, với mục tiêu bao gồm trang web của Thượng viện và Quốc hội. Nếu những đối tượng bị bắt giữ trong đợt này bị kết án, họ sẽ phải đối mặt với các tội danh khủng bố và chống chính quyền.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận