26/09/2017 22:57 GMT+7

Hà Tĩnh xin hỗ trợ 1.300 tỉ và 3.500 tấn gạo sau bão số 10

DOÃN HÒA - VĂN ĐỊNH
DOÃN HÒA - VĂN ĐỊNH

TTO - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa đề nghị trung ương hỗ trợ 1.300 tỉ đồng, hơn 3.500 tấn gạo cứu đói cho dân và 1.000 tấn lúa giống để khắc phục hậu quả cơn bão số 10.

Hà Tĩnh xin hỗ trợ 1.300 tỉ và 3.500 tấn gạo sau bão số 10 - Ảnh 1.

Một gia đình ở xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh bị gió thổi bay mái nhà sau bão số 10 - Ảnh: VĂN ĐỊNH

Theo thống kê của UBND tỉnh Hà Tĩnh đến ngày 26-9, cơn bão số 10 (Doksuri) đã gây thiệt hại cho địa phương này hơn 6.600 tỉ đồng.

Trong số đó, thiệt hại về nhà ở là hơn 2.300 tỉ đồng, về hạ tầng kinh tế - xã hội là 1.288 tỉ đồng, về sản xuất nông nghiệp 2.411 tỉ đồng và sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thiệt hại 585 tỉ đồng.

Theo đánh giá của tỉnh này thì cơn bão số 10 là cơn bão lớn nhất trong gần 30 năm qua đổ bộ vào Hà Tĩnh, nên dù chính quyền các địa phương đã chuẩn bị ứng phó nhưng vẫn không tránh khỏi thiệt hại.

Đến ngày 24-9, có 80% các gia đình có nhà ở bị sập đổ (thiệt hại trên 70%) đã được chính quyền địa phương huy động lực lượng hỗ trợ khắc phục để ổn định đời sống. 20% còn lại đã được bố trí ở nhà tạm hoặc di dời đến nhà người thân ở tạm thời.

Về khắc phục sự cố điện, đã có 261/262 phường, xã được cấp điện trở lại bình thường, chỉ còn một thôn thuộc xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh dự kiến sẽ cấp điện vào ngày 28-9.

Tính đến nay, đã có hơn 160 đoàn đến từ các nơi trực tiếp và gián tiếp thăm hỏi, hỗ trợ với số tiền hơn 28,8 tỉ đồng và nhiều hàng hóa thiết yếu khác.

Để kịp thời hỗ trợ khắc phục hậu quả thiệt hại, UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Thủ tướng, Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và các bộ, ngành trung ương hỗ trợ 1.300 tỉ đồng khắc phục cơ sở hạ tầng, 3.543 tấn gạo để cứu đói cho người dân và 1.000 tấn lúa giống…

Tối 26-9, trả lời câu hỏi của Tuổi Trẻ Online về báo cáo số liệu thiệt hại do cơn bão số 10, ông Lê Đình Sơn, bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, cho biết các số liệu báo cáo ban đầu cao hơn thực tế nên phải rà soát lại và cho kiểm tra để mang tính khách quan. 

Ông Sơn cho biết ưu tiên trước mắt hiện nay của Hà Tĩnh là khắc phục nhanh nhất thiệt hại, sớm bảo đảm ổn định đời sống, sản xuất, kinh doanh của nhân dân, doanh nghiệp...

Hà Tĩnh xin hỗ trợ 1.300 tỉ và 3.500 tấn gạo sau bão số 10 - Ảnh 2.

Hàng xóm, chính quyền địa phương dựng lại nhà dân ở xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, bị đổ sập do bão số 10 - Ảnh: DOÃN HÒA

DOÃN HÒA - VĂN ĐỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên