16/06/2021 10:06 GMT+7

Hà Tĩnh thêm 2 ca mắc COVID-19, người dân đồng loạt đi xét nghiệm

LÊ MINH
LÊ MINH

TTO - Hai trường hợp mắc COVID-19 được ngành y tế Hà Tĩnh ghi nhận vào sáng nay là F1 của các bệnh nhân đã được công bố, nâng tổng số ca COVID-19 tại địa phương này lên 69 ca.

Hà Tĩnh thêm 2 ca mắc COVID-19, người dân đồng loạt đi xét nghiệm - Ảnh 1.

Một chốt kiểm soát vào vùng phong tỏa tại tỉnh Hà Tĩnh - Ảnh: LÊ MINH

Sáng 16-6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh xác nhận có thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở TP Hà Tĩnh và huyện Hương Sơn.

Cụ thể gồm các bệnh nhân nữ H.T.T. (52 tuổi) ngụ tại tổ 4, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh là F1 của BN 10556 và bệnh nhân T.N.S.S. (2 tuổi) ngụ tại thôn 5, xã Quang Diệm, Hương Sơn là F1 của BN 10887. Cả 2 trường hợp đã được cách ly tập trung.

Trước đó, tối 15-6, ngành y tế Hà Tĩnh cũng ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là T.T.N. (34 tuổi) ngụ tại số nhà 126 đường Trần Phú, phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh là F1 của BN 10556.

Bệnh nhân N.T.T.H. (11 tuổi) ngụ tại tổ dân phố Xuân Hải, thị trấn Lộc Hà, là F1 của BN 10085 và BN 10086.

Hiện nay, ngành y tế đang truy vết các trường hợp tiếp xúc với các ca bệnh để cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

Hà Tĩnh thêm 2 ca mắc COVID-19, người dân đồng loạt đi xét nghiệm - Ảnh 2.

Người dân trong vùng phong tỏa ở Hà Tĩnh được lấy mẫu xét nghiệm - Ảnh: LÊ MINH

Sáng nay, người dân Hà Tĩnh đồng loạt đi xét nghiệm COVID-19 mở rộng từ nguồn xã hội hóa của doanh nghiệp.

Kinh phí thực hiện xét nghiệm khoảng 100.000 đến 150.000 mẫu do địa phương này kêu gọi doanh nghiệp tài trợ.

Chỉ tiêu được phân bổ lấy mẫu xét nghiệm đợt này gồm: TP Hà Tĩnh 20.000 người; Hương Sơn 20.000 người; Lộc Hà 15.000 người; Thạch Hà 15.000 người; thị xã Hồng Lĩnh 5.000 người; Đức Thọ 13.000 người; thị xã Kỳ Anh 12.000 người; Nghi Xuân 8.000 người; huyện Kỳ Anh 9.000 người; Cẩm Xuyên 10.000 người; Can Lộc 12.000 người; Vũ Quang 3.000 người và Hương Khê 8.000 người.

Dự kiến đến ngày 19-6 sẽ hoàn thành xét nghiệm.

Thêm 3 ca mắc COVID-19, Hà Tĩnh lấy 100.000 mẫu xét nghiệm bằng nguồn xã hội hóa Thêm 3 ca mắc COVID-19, Hà Tĩnh lấy 100.000 mẫu xét nghiệm bằng nguồn xã hội hóa

TTO - Hà Tĩnh phát hiện thêm 3 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca lên 65. Tỉnh này bắt đầu lên kế hoạch lấy 100.000 mẫu xét nghiệm RT-PCR cho người dân bằng nguồn xã hội hóa.

LÊ MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên