
Chim giả bằng xốp được cắm như "ma trận" để thu hút chim di cư đến sa vào bẫy - Ảnh: H.A.
Vào tháng 9 hàng năm là thời điểm bắt đầu xuất hiện từng đàn chim trời di cư từ nơi mưa bão đến nơi nắng ấm sinh sống. Chim trời bay qua vùng ven biển ở Hà Tĩnh tìm kiếm thức ăn trước khi tiếp tục cho hành trình di cư cũng là lúc người dân phát hiện giăng bẫy đánh bắt.
Phá dỡ "ma trận" bẫy bắt chim trời
Nhiều năm trước đây, tình trạng đánh bắt chim trời mùa di cư (chủ yếu là cò, cói) diễn biết hết sức phức tạp. Các địa phương ven biển, nơi có nhiều ao, hồ, cánh đồng rộng lớn đều có hiện tượng người dân sử dụng cò xốp, que nhạ, lưới bủa vây để đánh bắt chim. Thậm chí, sau khi đánh bắt được, chim trời được bày bán công khai ở chợ, ven các tuyến đường lớn.
Năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị số 29 về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã.
Ngay sau đó tỉnh Hà Tĩnh ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai chỉ thị số 29, yêu cầu các sở, ngành tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã… từ đó nạn đánh bắt chim trời tại địa phương này giảm rõ rệt.

Lực lượng chức năng phá bỏ lùm cây cắm trên sông để bẫy bắt chim trời - Ảnh: H.A

Lực lượng kiểm lâm chặt bỏ các điểm dựng lên để săn chim trời - Ảnh: H.A.
Ông Kiều Đình Linh - Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Nghi Xuân - Hồng Lĩnh (Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh), nói rằng mặc dù những năm qua đơn vị đã quyết liệt ra quân xử lý nạn đánh bắt chim trời, song đến mùa mưa tại một số xã vẫn còn tình trạng số ít người dân giăng bẫy săn chim.
Tính từ đầu năm đến nay Hạt kiểm lâm Nghi Xuân - Hồng Lĩnh đã tổ chức 52 đoàn kiểm tra, xử lý nạn săn bắt chim trời. Kết quả thu giữ gần 20kg que nhạ, hơn 2.200 con chim cò giả (cò xốp), thu giữ và tái thả về môi trường tự nhiên 88 con còn mồi.
Theo ông Linh, nguyên nhân dẫn đến việc xử lý vấn nạn này chưa triệt để bởi nhu cầu tiêu thụ chim tự nhiên; giá thành vật liệu mua dụng cụ bẫy bắt chim trời rẻ, dễ làm; người dân lén lút giăng bẫy đánh bắt nên khó khăn trong việc bắt quả tang.
Không chỉ lực lượng kiểm lâm, những năm gần đây lực lượng công an xã tại Hà Tĩnh cũng thường xuyên tổ chức tuần tra và xử lý rất hiệu quả đối với vấn nạn săn bắt chim trời mùa di cư. Gần đây nhất vào cuối tháng 11-2025, công an các xã Toàn Lưu và Đức Quang liên tiếp phát hiện thu giữ 2.300m lưới, nhiều dụng cụ phục vụ bẫy bắt chim.

Các dụng cụ săn bắt chim trời bị lực lượng chức năng tịch thu, tiêu hủy - Ảnh: H.A.

Chim trời (cói) dính bẫy được lực lượng chức năng phát hiện tái thả về môi trường tự nhiên - Ảnh: H.A.
Hàng chục ngàn dụng cụ bẫy chim bị tịch thu
Ông Hoàng Quốc Huấn - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh, cho biết để xử lý nạn đánh bắt chim trời có hiệu quả, hàng năm đơn vị đều phối hợp với công an, biên phòng, chính quyền địa tổ chức tuyên truyền để người dân ký cam kết các quy định pháp luật về quản lý bảo vệ động vật hoang dã; tổ chức các đoàn kiểm tra tháo dỡ, tịch thu các công cụ phương tiện săn, bắt, bẫy... chim tự nhiên, di cư.
Từ đầu năm đến nay các đoàn liên ngành đã tiến hành hàng trăm lượt kiểm tra việc săn bắt bẫy chim tự nhiên, di cư; làm việc 32 chợ, điểm buôn bán trên địa bàn; tổ chức ký cam kết với các hộ kinh doanh, hộ dân không tham gia vào việc mua bán, kinh doanh, đánh bắt, chim hoang dã, di cư
Đến thời điểm hiện tại, các đoàn kiểm tra đã phát hiện, tịch thu, tiêu hủy 56.869 các loại công cụ, dụng cụ, thiết bị dùng để đánh, bắt, bẫy chim tự nhiên, di cư.
Trong đó gồm 9.952 con chim giả; 8.620m lưới đánh bắt; 38.031 que nhạ; tháo dỡ 255 lùm lán ẩn nấp, 11 máy phát tín hiệu; thả vào môi trường tự nhiên 331 con chim mồi và chim mắc bẫy còn sống; xử phạt 2 người về hành vi đánh bắt chim tự nhiên.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận