01/02/2016 11:16 GMT+7

Hạ thủy tàu cá vỏ thép đầu tiên cho ngư dân Lý Sơn

VĂN MỊNH
VĂN MỊNH

TTO - Tàu được thiết kế hành nghề vây rút chì kiêm chụp mực, với chiều dài lớn nhất 26 mét, chiều rộng 7 mét, chiều cao mạn 3,4 mét, công suất 811 CV, tốc độ di chuyển 11,5 hải lý/giờ...

Tàu vỏ thép của ngư dân Lý Sơn bàn giao để đưa vào hoạt động.
Tàu vỏ thép của ngư dân Lý Sơn bàn giao để đưa vào hoạt động.

Sáng 31-1, tại huyện đảo Lý Sơn, Agribank Chi nhánh Quảng Ngãi phối hợp với Quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi và Công ty TNHH Một thành viên Đóng tàu Nha Trang (SBIC), đã tổ chức Lễ bàn giao tàu cá vỏ thép cho Nghiệp đoàn nghề cá An Vĩnh ( Lý Sơn - Quảng Ngãi).

Tàu được thiết kế hành nghề vây rút chì kiêm chụp mực, với chiều dài lớn nhất 26 mét, chiều rộng 7 mét, chiều cao mạn 3,4 mét, công suất 811 CV, tốc độ di chuyển 11,5 hải lý/giờ, với đầy đủ trang thiết bị nghề cá hiện đại, vốn đầu tư gần 12 tỷ đồng.

Tại buổi lễ ông Nguyễn Xuân Huế - chủ tịch HĐQT Quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi cho biết: Đây là con tàu cá vỏ thép đầu tiên của ngư dân Lý Sơn được bàn giao để đi vào hoạt động tại ngư trường Hoàng Sa - Trường Sa.

“Việc bàn giao tàu cá vỏ thép này, ngư dân sẽ yên tâm bám biển bám ngư trường dài ngày tại các ngư trường xa bờ vừa làm kinh tế vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc”. Ông Nguyễn Xuân Huế nói.

Được biết, kinh phí đóng chiếc tàu này do cán bộ, nhân viên của một ngân hàng NN&PTNT Việt Nam đóng góp là 6 tỷ đồng, kinh phí còn lại do Quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi hỗ trợ.

Lễ hạ thủy tàu cá vỏ thép gần 12 tỉ đồng
Lễ hạ thủy tàu cá vỏ thép gần 12 tỉ đồng
VĂN MỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên