27/12/2015 06:40 GMT+7

Hạ thủy tàu
 vỏ thép dịch vụ nghề cá 
Hoàng Sa

TIẾN THÀNH
TIẾN THÀNH

TT - Công ty TNHH MTV Đóng tàu Cam Ranh đã tổ chức lễ hạ thủy tàu vỏ thép dịch vụ hậu cần nghề cá Hoàng Sa vào chiều 26-12. Đây là tàu vỏ thép đầu tiên đóng mới của tỉnh Ninh Thuận theo nghị định 67 của Chính phủ.

Các công nhân tiến hành hạ thủy tàu vỏ thép dịch vụ hậu cần nghề cá Hoàng Sa chiều 26-12. Ảnh: TIẾN THÀNH
Các công nhân tiến hành hạ thủy tàu vỏ thép dịch vụ hậu cần nghề cá Hoàng Sa chiều 26-12. Ảnh: TIẾN THÀNH

Chủ tàu là ông Dương Văn Thắng (27 tuổi), trú tại TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Theo ông Thắng, tàu Hoàng Sa sẽ chuyên làm nhiệm vụ cung cấp nhiên liệu, lương thực thực phẩm, đồng thời thu mua hải sản cho các chủ tàu cá đánh bắt ở ngư trường Trường Sa, nhà giàn DK1.

“Tổng vốn đầu tư tàu gần 15 tỉ đồng, trong đó vốn của Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh tại Ninh Thuận hỗ trợ 95%” - ông Thắng cho biết.

Tàu Hoàng Sa là loại tàu cá vỏ thép, sử dụng máy Yanmar (Nhật Bản) với công suất máy 829 HP. Tàu có chiều dài 28m, chiều rộng 8,2m, chiều cao mạn 3,65m, tốc độ tối đa đạt 12 hải lý/giờ, tầm hoạt động 1.500 hải lý. Tàu có thể hoạt động 20 ngày đêm liên tục trên biển.

TIẾN THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên