22/07/2017 14:46 GMT+7

​Hạ thủy hai tàu vỏ thép lớn đánh bắt ở Trường Sa

THANH TÚ
THANH TÚ

TTO - Hai tàu vỏ thép lớn phục vụ hậu cần nghề cá vừa được hạ thủy thành công tại Tiền Giang

Hạ thủy hai tàu vỏ thép lớn đánh bắt ở Trường Sa
Hạ thủy hai tàu vỏ thép lớn đánh bắt ở Trường Sa - Ảnh: THANH TÚ

Ngày 22-7, Doanh nghiệp tư nhân Thanh Hiểu (xã Bình Đức, huyện Châu Thành, Tiền Giang) đã hạ thủy hai chiếc tàu vỏ thép lớn phục vụ hậu cần nghề cá.

Đây là hai tàu được đóng mới theo Nghị định 67/2014 NĐ-CP, mỗi tàu có chiều dài 53m, ngang 9m, tải trọng 1.050 tấn, được trang bị hai máy công suất 1032 mã lực và các trang thiết bị thông tin liên lạc, máy lái thủy lực hiện đại nhập từ Nhật bản.

Kinh phí mỗi tàu gần 40 tỉ đồng.

Theo ông Đoàn Thanh Hiều - chủ Doanh nghiệp tư nhân Thanh Hiều, nơi đóng hai chiếc tàu - cho biết hai tàu nói trên được đóng cho chủ tàu ở Bà Rịa-Vũng Tàu gồm Công ty TNHH dịch vụ - vận tải Đông Hải và Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Phạm Thanh Hùng.

Hạ thủy hai tàu vỏ thép lớn đánh bắt ở Trường Sa
Hạ thủy hai tàu vỏ thép lớn đánh bắt ở Trường Sa - Ảnh: THANH TÚ

Theo ông Phạm Thanh Hùng - chủ Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Phạm Thanh Hùng, tàu hậu cần dịch vụ nghề cá của ông sẽ phục vụ đội tàu đánh bắt xa bờ gần khu vực quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Cũng theo ông Hiểu, hai chiếc tàu này được đóng mới bằng thép nhập khẩu từ Nhật Bản, máy nhập từ Mỹ do Hãng Cummins chế tạo. Bản vẽ thiệt kế và thi công do Doanh nghiệp tư nhân Thanh Hiểu đảm nhận.        

 

THANH TÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên